Đánh bại Philippines 2-1 (4-2), ĐT Việt Nam thẳng tiến vào chung kết AFF Cup 2018

Kết thúc trận đấu với tỷ số 2-1 trước ĐT Philippines (tổng tỷ số 4-2 trong cả 2 lượt), ĐT Việt Nam chính thức giành tấm vé thứ 2 bước vào trận chung kết AFF Cup 2018.

19h30 hôm nay (6/12), ĐT Việt Nam tiếp đón các cầu thủ ĐT Philippines trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

CĐV hò reo, vui mừng sau chiến thắng của ĐT Việt Nam.

Phút 90+5: Kết thúc trận đấu. Tỷ số Việt Nam - Philippines: 2-1 (tổng tỷ số trong cả 2 lượt 4-2), ĐT Việt Nam chính thức giành tấm vé thứ 2 bước vào trận chung kết AFF Cup 2018.

Đối thủ của ĐT Việt Nam ở chung kết là Malaysia - đội bóng đã đánh bại Thái Lan ở lượt trận bán kết thứ nhất. Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra ở Malaysia vào ngày 11.12 và trận lượt về sẽ diễn ra tại Mỹ Đình vào ngày 15.12.

Phút 90: Trận đấu được bù giờ 5 phút.

Phút 89: Trong tình huống lộn xộn ở vòng cấm ĐT Việt Nam, James Younghusband dứt điểm cận thành, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Philippines.

Phút 87: Công Phượng phối hợp bật tường với Tiến Linh, anh dứt điểm bằng chân trái ở góc hẹp bên trái đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Philippines, VÀO.....

Phút 84: Văn Đức đi bóng mạnh mẽ thoát qua hậu vệ Philippines xâm nhập vòng cấm địa, anh căng ngang cho Quang Hải dễ dàng sút bóng vào lưới trống.VÀO... Quang Hải ghi bàn mở tỷ số, mở toang cánh cửa vào chung kết cho ĐT Việt Nam.

Phút 74: Tiến Linh vào sân thay cho Anh Đức.

Phút 70: Tỷ số vẫn 0-0.

Phút 69: Philippines có sự thay người: James Younghusband được tung vào sân thay cho Carlos Alberto Olaivar Martínez de Murga.

Phút 61: Huy Hùng vào sân thay cho Xuân Trường.

Phút 56: Đức Huy nhận thẻ vàng sau khi phạm lỗi với Reichelt, đây là thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

Phút 49: Sau tình huống thủ môn Văn Lâm băng ra cản phá cú sút phạt của đội tuyển Philippines, Đoàn Văn Hậu bị đau.

Philippines đang chủ động chơi dâng cao, tấn công để tìm kiếm bàn thắng.

Phút 46: Hiệp 2 trận Việt Nam - Philippines đã bắt đầu.

Phút 45+2: Trọng tài người Nhật Bản thổi còi kết thúc hiệp 1 với tỷ số hòa 0-0.

Anh Đức lao người đệm bóng nhưng hậu vệ Philippines đã kịp lao người phá bóng giải vây, cứu thua cho đội khách. Ảnh: Trí Anh.

Phút 40: Việt Nam đang là đội bóng kiểm soát nhiều bóng hơn - 52% so với 48% của Philippines.

ĐT Việt Nam đã liên tục có những pha tấn công gây sóng gió trước khung thành thủ môn Deyto (Philippines). Văn Hậu chuyền bóng căng ngang vào cấm địa Philippines đường nguy hiểm nhưng Quang Hải rồi đến Anh Đức đều không thể chạm chân vào bóng.

Phút 30: Tỷ số Việt Nam - Philippines vẫn đang hòa 0-0, tổng tỷ số hai lượt trận đến thời điểm này là 2-1 nghiêng về ĐT Việt Nam.

Tốc độ trận đấu đang được đẩy lên cao.

Phút 20 của trận đấu, tỷ số đang là 0-0, cả hai đội vẫn chưa tạo ra được tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành của nhau.

Việt Nam đang thành công với lối chơi phòng ngự phản công.

Những pha tranh chấp quyết liệt của cầu thủ hai đội. Ảnh: Trí Anh.

Ảnh: Trí Anh.

Ngay thời điểm này, hai đội tuyển Việt Nam - Philippines đã bước vào trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Các cầu thủ chủ nhà đang tỏ rõ ý định chiếm quyền kiểm soát bóng khi chủ động triển khai thế tấn công.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Văn Lâm, Duy Mạnh, Đình Trọng, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Xuân Trường, Đức Huy, Quang Hải, Phan Văn Đức, Anh Đức.

Philippines: Patrick, De Murga, Silva, Ramsay, Phil Younghusband, Aguinaldo, Ingreso, Schrock, Steuble, Reichelt, Tull.

Xuân Trường trở lại đội hình chính, đá cặp Đức Huy. Bốn phía khán đài sân Mỹ Đình hầu như chỉ toàn màu áo đỏ. Ảnh: Tuổi trẻ.

CĐV Việt Nam lấp kín chảo lửa Mỹ Đình. Ảnh: toquoc.vn.

Từ hơn 14h hôm nay, trước cổng Sân vận động Quốc gia (SVĐ QG) Mỹ Đình, hàng trăm CĐV đội tuyển Việt Nam trang bị băng rôn, khẩu hiệu, cờ đỏ rợp trời, tổ chức diễu hành hâm nóng bầu không khí trước trận tái đấu của ĐT Việt Nam và ĐT Philippines.

Các CĐV gấp rút chuẩn bị đạo cụ và phương tiện để lên đường cổ vũ.

Theo lịch trình, dàn CĐV này sẽ di chuyển từ SVĐ QG Mỹ Đình tới khu vực hồ Hoàn Kiếm, qua Lăng Bác và trở về SVĐ QG Mỹ Đình để chuẩn bị vào sân cổ vũ.

Trả lời PV của báo chí, chủ tịch Hội CĐV VFS Miền Bắc - ông Phan Đình Long cho biết: "Trước khi lên đường diễu hành, BĐH đã yêu cầu các thành viên đảm bảo an toàn giao thông, không bấm còi gây mất trật tự an ninh và di chuyển theo hàng ngũ đã được sắp xếp sẵn".

Hình ảnh tươi vui của HLV Park Hang-Seo theo cùng đoàn CĐV.

"Trước đây, mỗi khi hội CĐV diễu hành thường "dính dớp" đội tuyển thi đấu không tốt. Nhưng ở AFF Cup năm nay chúng tôi đã diễu hành ở trận đấu gặp Malaysia và Campuchia đội tuyển đều thắng vì vậy không có lý do gì để không thực hiện tiếp", ông Phan Đình Long chia sẻ thêm.

Những hình ảnh hâm nóng bầu không khí trước trận đấu Việt Nam - Philippines.

Cổ động viên vẫn tấp nập đổ về sân Mỹ Đình.

Các cổ động viên Việt Nam khuấy động không khí bên ngoài sân Mỹ Đình.

Trí Anh

Trí Anh

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/danh-bai-philippines-21-42-dt-viet-nam-thang-tien-vao-chung-ket-aff-cup-2018-3968127-v.html