Đánh bại Nam Định 2-3, SLNA chen chân vào top 4 sau 6 trận thắng liên tiếp

Đánh bại Nam Định với tỷ số 2-3 ngay trên sân Thiên Trường, Sông Lam Nghệ An đã kéo dài chuỗi chiến thắng lên đến 6 trận. Có được 3 điểm sau trận đấu này, đội bóng xứ Nghệ tạm thời chen chân vào top 4.

Đoàn quân HLV Nguyễn Đức Thắng đã có một khởi đầu như mơ tại chảo lửa Thiên Trường với bàn mở tỷ số chỉ sau sáu phút bóng lăn do công của tân binh Lynch Francisco.

Cầu thủ người Jamaica đã mang về bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội bóng mới khi hạ gục thủ thành Minh Nhựt sau đường chuyền của Olaha.

Có được bàn thắng sớm, đội bóng xứ Nghệ dễ dàng triển khai thế trận theo ý mình. Và họ cũng sớm có bàn nhân đôi cách biệt 20 phút sau đó.

Phan Văn Đức đã tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng từ khi trở lại sau chấn thương với bàn thắng thứ tư sau ba trận và vươn lên đứng thứ hai trong danh sách vua phá lưới.

Đến cuối hiệp một, các cầu thủ đội chủ nhà đã có cơ hội không thể tuyệt vời hơn để rút ngắn tỷ số. Thế nhưng, Manh Cường đã dứt điểm ra ngoài trong khi khung thành đã bỏ trống.

Không có được bàn thắng, đội bóng Thành Nam lại tiếp tục phải nhận bàn thua ngay sau khi hiệp hai bắt đầu.

Sau khi dọn cỗ cho Francisco ở bàn mở tỷ số, Olaha đã được người đồng đội mới báo đáp với đường căng ngang chuẩn xác để anh lập công gia tắng cách biệt cho đội khách.

Không còn gì để mất, các cầu thủ đội chủ nhà đã tràn lên tấn công tìm bàn gỡ. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ đã được đền đáp bởi hai bàn rút ngắn cách biệt do công của Diogo Junior và Vũ Thế Vương.

Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ trắng tay trận đấu thứ hai liên tiếp.

Thắng trận thứ sáu liên tiếp, SLNA đã chính thức leo lên vị trí thứ tư trên BXH, cùng 26 điểm với đội xếp thứ ba là FLC Thanh Hóa nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/danh-bai-nam-dinh-2-3-slna-chen-chan-vao-top-4-sau-6-tran-thang-lien-tiep-91894.html