Đánh bại Liverpool ngay trên sân nhà, Chelsea góp mặt ở top 4

Với bàn thắng duy nhất được ghi do công của Mason Mount đã giúp Chelsea đánh bại Liverpool ngay trên sân nhà Anfield với tỷ số 1-0 qua đó chính thức trở lại top 4.

Bước vào trận đấu tâm điểm của vòng 27 Premier League, cả Chelsea và Liverpool đều đặt quyết tâm rất lớn với việc có được 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng vào top 4.

Bên phía Chelsea, họ có 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận hòa Man United khi Reece James, Jorginho và Timo Werner thi đấu ngay từ đầu.

Còn với Liverpool, họ có sự trở lại của Alisson Becker trong khung gỗ và Fabinho ở vị trí trung vệ.

Với lợi thế sân nhà, Liverpool đẩy cao đội hình nhằm áp đảo trước đội khách Chelsea. Tuy nhiên, với cự ly đôi hình rất tốt của Chelsea thì họ đã hóa giải được các đường triển khai tấn công của đội chủ nhà.

Không những vậy, đội khách còn có cơ hội nguy hiểm trước khi phút 11, Werner đón đường chuyền dài của Ben Chilwell sau đó loại bỏ Ozan Kabak rồi sút bóng quyết đoán tuy nhiên bóng lại đi vọt xà.

Phút 16, vẫn là ngôi sao người Đức có cơ hội lẻn xuống, xâm nhập vòng cấm sau cú đánh đầu phá bóng hụt của Thiago Alcantara nhưng anh lại sút quá hiền và để Alisson bắt gọn bóng.

Phút 24, Werner đã tận dụng tốt điểm mạnh tốc độ để loại bỏ Fabinho sau đường chuyền vượt tuyến của Jorginho. Anh lừa qua cả Alisson trước khi đưa bóng vào lưới trống, nhưng bàn thắng không được công nhận bởi trọng tài tham khảo VAR và xác định Werner đã việt vị.

Những phút sau đó, Chelsea vẫn làm tốt nhiệm vụ chia cắt bộ ba tấn công bên phía Liverpool cũng như tìm ra được các khoảng trống ở hàng phòng ngự của đội chủ nhà để triển khai các đường bóng nguy hiểm.

Và đến phút 42, The Blues đã có được điều mình cần. Từ đường phát động tấn công tuyệt vời của Kante, Mason Mount bình tĩnh đi bóng loại bỏ Fabinho sau đó tung ra cú dứt điểm đẳng cấp vào góc xa đưa Chelsea vượt lên dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp 2, với việc bị thủng lưới, Liverpool buộc phải chơi mạo hiểm hơn. Chính điều này đã khiến họ suýt phải nhận thêm bàn thua ở phút 54 khi Ben Chilwell tung ra cú đá khiến Alisson không thể bắt dính bóng, may mắn là Robertson đã phá bóng kịp thời trên vạnh vôi.

Trong khi đó, hàng công của Liverpool lại tỏ ra bất lực trước hàng phòng ngự cực kì chặt chẽ Chelsea. Các tình huống triển khai bóng của đội chủ nhà đều bị Chelsea bẻ gãy.

Nếu may mắn hơn, Chelsea còn có thể nhân đôi cách biệt ở phút 76 nếu Werner dứt điểm góc hẹp đánh bại được Alisson.

Chung cuộc, Chelsea giành chiến thắng tối thiểu 1-0, nối dài chuỗi bất bại lên con số 10 và trở lại vị trí thứ 4 một cách xứng đáng. Trong khi đó, Liverpool đã tụt xuống hạng 7 với 4 điểm ít hơn Top 4.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/danh-bai-liverpool-ngay-tren-san-nha-chelsea-gop-mat-o-top-4-230266.html