Đánh bại Italy, Tây Ban Nha và Serbia tiến vào vòng loại trực tiếp FIBA World Cup 2019

Cục diện của bảng J đã được định đoạt khi với chiến thắng 67–60 trước Italy, Tây Ban Nha và Serbia đã chính thức trở thành những đội bóng đầu tiên lọt vào loại trực tiếp.

Tiếp bước Serbia, Tây Ban Nha cũng đã chính thức giành lấy tấm vé đi tiếp cuối cùng của bảng J sau chiến thắng 67–60 trước Italy. Với thành tích toàn thắng ở vòng bảng đầu tiên, đội bóng của bán đảo Iberia nắm lợi thế rất lớn trước khi trận đấu này diễn ra. Và trong một ngày mà những ngôi sao của đội bóng lên tiếng kịp lúc, Tây Ban Nha đã có thứ mình cần, đó là tấm vé đi tiếp trước một vòng đấu.

Tây Ban Nha đã giành quyền vào vòng loại trực tiếp sau chiến thắng trước Italy.

Tây Ban Nha đã giành quyền vào vòng loại trực tiếp sau chiến thắng trước Italy.

Tài năng trẻ của Denver Nuggets, Juan Hernangomez đã có ngày thi đấu tuyệt vời với 16 điểm và 4 rebounds. Một ngôi sao khác của NBA là Ricky Rubio cũng đánh dấu ngày thi đấu ấn tượng với 15 điểm và 2 kiến tạo. Ngôi sao của Real Madrid, Sergio Llull có 11 điểm và 3 kiến tạo trong khi Victor Claver của Barcelona có 7 điểm và 9 rebounds.

Về phía Italy, Danilo Gallinari tiếp tục có ngày thi đấu ấn tượng với 15 điểm và 5 rebounds trong khi Luigi Datome có 12 điểm và 3 rebounds. Thế nhưng tất cả đã không đủ để che lấp đi ngày thi đấu kém hiệu quả của Marco Belinelli. Ngôi sao của San Antonio Spurs đã có ngày thi đấu đáng quên với chỉ 7 điểm và 4 kiến tạo. Anh chỉ có 3/16 cú ném thành công, trong đó cả 6 cú ném 3 điểm của ngôi sao 33 tuổi này đều đi lệch hướng. Chính phong độ yếu kém của Belinelli là một trong những nguyên nhân khiến Italy thất thủ trước Tây Ban Nha.

Những nỗ lực cá nhân của Danilo Gallinari là không đủ để giúp Italy giành chiến thắng.

Với đội hình sở hữu nhiều siêu sao đến từ NBA, cả 2 đội đã cống hiến cho khán giả tại Wuhan Wuhan Sports Center một trận đấu đôi công căng thẳng và hấp dẫn. Cả Tây Ban Nha và Italy đều có những cơ hội của riêng mình, thế nhưng sự chắc chắn của hàng phòng ngự đã khiến cả 2 đội không thể bứt tốc.

Thế trận giằng co được duy trì đến những phút cuối cùng. Tận dụng sự thiếu hiệu quả và hấp tấp của Italy ở những phút cuối, đặc biệt là Belinelli ở vạch 3 điểm, Tây Ban Nha đã tung đòn kết liễu cuối cùng. Với chuỗi run 10-0 để vươn lên dẫn trước 62-56. Tận dụng ưu thế này, Tây Ban Nha khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 67-60.

Marco Belinelli đã có ngày thi đấu rất kém hiệu quả.

Với kết quả này, Serbia và Tây Ban Nha đã trở thành những đại diện đầu tiên của vòng loại trực tiếp với 4 trận toàn thắng. Qua đó biến trận đấu cuối cùng giữa 2 đội chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi đầu. Còn với Italy, việc quá phung phí cơ hội đã khiến họ phải ngậm ngùi rời giải trong nuối tiếc.

Ở lượt trận cuối bảng J, Italy sẽ có trận đấu thủ tục với Puerto Rico vào lúc 15h30 ngày 9/8. Trong khi đó, Tây Ban Nha và Serbia sẽ quyết chiến cho ngôi đầu bảng vào lúc 17h30 cùng ngày.

Ảnh: FIBA

VƯƠNG HÃN

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/danh-bai-italy-tay-ban-nha-va-serbia-tien-vao-vong-loai-truc-tiep-20190906220545328.htm