Đánh bại Indonesia, Úc theo chân Nhật đến Uzbekistan

Chiều 29-10, thầy trò ông Shin Tae-yong thua Úc trận thứ hai tại Dushanbe.

Bảng K và bảng G của vòng loại U-23 châu Á đã hoàn tất, theo đó Úc là đội thứ hai sau Nhật lên ngôi nhất bảng để đặt chỗ tại vòng chung kết U-23 châu Á diễn ra từ ngày 1 đến 19-6-2022 tại Uzbekistan.

Nếu bảng K thi đấu tại Nhật, chủ nhà Nhật Bản thắng Campuchia và Hong Kong cùng tỷ số 4-0 để trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng loại U-23 châu Á thì Úc cũng nối tiếp.

Dù thua Úc cả hai trận, nhưng HLV Shin Tae-yong hài lòng với màn trình diễn của học trò. Ảnh: AFC

Dù thua Úc cả hai trận, nhưng HLV Shin Tae-yong hài lòng với màn trình diễn của học trò. Ảnh: AFC

Bảng G chỉ có hai đội Úc và Indonesia do Trung Quốc và Brunei bỏ cuộc. Bảng này thi đấu tập trung ở Dushanbe, thủ đô của Tajikistan.

Dù thua nhưng thầy trò HLV Shin Tae-yong thể hiện sự tiến bộ vượt bậc. Ở trận lượt đi, Indonesia thua sát nút Úc 2-3, một trận thua mà chiến lược gia Hàn Quốc của U-23 Indonesia hài lòng với màn trình diễn của toàn đội. Các cầu thủ trẻ Indonesia chơi không lép vế trước Úc và nhiều thời điểm họ còn làm cho đội bóng trẻ Úc khốn đốn.

Trận lượt về diễn ra chiều 29-1. Úc lại khó khăn đánh bại Indonesia 1-0. Như vậy, ngoài chủ nhà Uzbekistan, hai đội tiếp theo ghi danh vào vòng chung kết U-23 châu Á là Nhật và Úc.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/danh-bai-indonesia-uc-theo-chan-nhat-den-uzbekistan-1024898.html