Đánh bại đối thủ, Malaysia và Myanmar 'phả hơi nóng' vào gáy Việt Nam

Với việc giành trọn 3 điểm trước đối thủ của mình ở lượt trận tối ngày 12-11, cả Malaysia và Myanmar đang 'phả hơi nóng' vào gáy đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua giành vé vào bán kết tại AFF Cup 2018.

Myanmar (áo đỏ) có chiến thắng đậm trước Campuchia trên sân nhà.

Sau khi được nghỉ ở lượt trận đầu tiên tại bảng A, tối ngày 12-11 đội tuyển Myanmar đã có trận đấu ra quân tại AFF Cup 2018 bằng trận tiếp đón Campuchia trên sân nhà. Trước sự cổ vũ của gần 40.000 cổ động viên có mặt trên sân, Myanmar đã đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Campuchia cũng cho thấy sự hưng phấn của mình khi được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Keisuke Honda. Theo đó, ngay phút thứ 7 đội bóng xứ sở chùa tháp đã khiến khung thành của Myanmar chao đảo với cú dứt điểm của Vathanaka.

Ở những phút sau đó, Myanmar vẫn là những người kiểm soát thế trận, những tình huống tấn công của đội chủ nhà khiến hàng phòng ngự của Campuchia hoạt động rất vất vả. Nhưng bất ngờ lớn đã xảy ra ở phút 23 khi Campuchia có bàn thắng vươn lên dẫn trước sau cú dứt điểm của Vathanaka từ đường chuyền của Souhana.

Kể từ đó, Campuchia tổ chức phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà, điều này khiến các tình huống phối hợp tấn công của Myanmar gặp rất nhiều khó khăn. Phải đến phút 60 của hiệp 2, Myanmar mới có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1. Theo đó, từ pha xuống biên nhanh, Thein Than Win đã có đường chuyền cho Hlaing Bo Bo dứt điểm cận thành cân bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà.

Đến phút 67, Myanmar được trọng tài cho hưởng penalty sau tình huống đội trưởng Soeuy Vital của Campuchia để tay chạm bóng trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Aung Thu không thắng được thủ môn Keo Soksela bên phía đội khách. Mặc dù vậy, chỉ đúng 3 phút sau đó, Myanmar có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 với cú dứt điểm cận thành của Aung Than Htet.

Không còn gì để mất, đội tuyển Campuchia dồn lên tấn công và các học trò của huấn luyện viên người Nhật Bản Keisuke Honda đã có không ít cơ hội khiến đội chủ nhà phải tái mặt. Thế nhưng lúc đội khách chưa thể tìm được bàn cân bằng, họ đã nhận bàn thua thứ 3 ở phút 87 từ cú sút đệm của Aung Si Thu. Đến phút 90+3, Myanmar đã có bàn thắng ấn định thắng lợi chung cuộc 4-1 do công của Hlaing Bo Bo.

Trong diễn biến của một cặp đấu khác tối ngày 12/11, đội tuyển Malaysia cũng đã có cuộc lội ngược dòng đầy vất vả trong trận tiếp đón Lào trên sân Bukit Jalil. Trước trận đấu, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia tự tin tuyên bố, đội chủ nhà không chỉ thắng mà phải thắng đậm trước đội tuyển Lào nhằm tạo bước đà cho chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ 3 bảng A diễn ra vào ngày 16-11 tới.

Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự chắc chắn của Lào đã khiến Malaysia gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, Lào đã bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 ngay phút thứ 7. Từ tình huống sút phạt của Kongmathilath ở cự ly gần 30m, bóng đi vào góc cao khung thành hạ gục thủ môn Fami của Malaysia.

Malaysia (áo vàng) cũng có cuộc lội ngược dòng thành công trước Lào để tạo bước đà cho chuyến làm khách ĐT Việt Nam.

Sau bàn thua bất ngờ, Malaysia tiếp tục gây sức ép về phía khung thành của đội tuyển Lào. Đến phút 14, đội chủ nhà đã có được bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 từ tình huống đệm bóng cận thành của Radzak. Hưng phấn sau khi có bàn thắng cân bằng tỷ số, Malaysia tiếp tục đẩy cao đội hình khiến hàng phòng ngự của Lào phải chống đỡ vất vả. Bên cạnh đó, sự xuất sắc của thủ môn Paseuth cũng khiến các chân sút của Malaysia gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng. Phút 66, các fan hâm mộ của Malaysia ôm đầu tiếc nuối khi cú dứt điểm của Akhyar Rashid đưa bóng trúng xà ngang bật ra.

Phải đến phút 87, từ tình huống lộn xộn trước khung thành của đội tuyển Lào, lão tướng Idlan Talaha đã nhanh chân đưa bóng vào lưới nâng tỷ số lên thành 2-1 cho đội chủ nhà. Đến phút 90+2, Idlan Talaha hoàn tất cú đúp của mình trong trận đấu để ấn định thắng lợi 3-1 cho Malaysia.

Với việc cùng có cuộc lội ngược dòng thành công trước đối thủ của mình ở lượt trận tối ngày 12-11, cả Malaysia và Myanmar đang tạo nên một sức ép lớn với đội tuyển Việt Nam. Theo đó, với 2 trận thắng tuyệt đối, Malaysia đã vươn lên vị trí số 1 bảng A, trong khi đó, Myanmar đứng vị trí thứ 2 nhờ có chỉ số phụ tốt hơn đội tuyển Việt Nam khi hai đội đang có cùng 3 điểm sau 1 trận đã đấu. Do đã để thua ở cả hai trận đấu liên tiếp, cơ hội giành vé vào bán kết của Campuchia và Lào là rất hẹp.

Lịch thi đấu AFF Cup 2018 ngày 13-11:

Bảng B: 19:00 Indonesia vs Đông Timor; 19:00 Philippines vs Singapore

Hành trình giành 2 tấm vé đi tiếp tại bảng A sẽ là cuộc đua tay ba giữa Malaysia, Myanmar và Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ lần lượt đối đầu với Malaysia vào ngày 16/11 trên sân Mỹ Đình và làm khách của Myanmar vào ngày 20-11.

Tối 13-12, vòng bảng AFF Cup 2018 tiếp tục diễn ra các trận đấu lượt trận thứ 2 tại bảng B. Sau trận thua ở lượt trận mở màn, ĐT Indonesia sẽ có trận tiếp đón Đông Timor trên sân nhà, trận đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa Philippines gặp Singapore.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/danh-bai-doi-thu-malaysia-va-myanmar-pha-hoi-nong-vao-gay-viet-nam/