Đánh bại Brighton 2-0, thầy trò Frank Lampard lập kỷ lục mới ở Football League

Chelsea đã lập kỷ lục mới tại Football League sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Brighton. Trận thắng này đã giúp The Blues đánh bại Seagulls trong cả chín lần đối đầu từ trước đến nay.

Trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea đã đánh bại Brighton 2-0 từ pha lập công của Jorginho ở phút thứ 50 và bàn thắng nhân đôi cách biệt từ Willian khi trận đấu diễn ra được 75 phút.

Chiến thắng này đã giúp đội bóng phía tây thành London đánh bại Brighton trong cả chín lần giao đấu bất kể người quản lý CLB là ai.

Điều này có nghĩa The Blues đã xô ngã kỷ lục trước đây được Bournemouth thiết lập khi đánh bại AFC Wimbledon trong cả tám lần chạm trán.

AFC Wimbledon hiện chơi bóng ở League Two, giải bóng cấp độ thứ tư của hệ thống Football League nước Anh.

Không những vậy, chiến thắng tối qua trên sân nhà Stamford Bridge đã đưa quân đoàn của huyền thoại Chelsea, Frank Lampard trở lại top 6 ở Premier League.

Trận cầu tối qua trên sân Stamford Bridge là cuộc đụng độ lần thứ thứ chín trong lịch sử đối đầu giữa đôi bên và với chiến thắng này, The Blue đã lập một kỷ lục đánh bại đối thủ nhiều lần nhất.

Trong khi đó, đối với người ủng hộ Brighton thì đây là một kỷ niệm buồn bởi đội bóng đã có một khởi đầu không mấy thuận lợi ở chiến dịch năm nay.

Dưới thời ông chủ mới Graham Potter, CLB có biệt danh The Seagulls đang phải đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng tổng sắp khi chỉ mới giành được 6 điểm với vỏn vẹn 1 trận thắng, 3 hòa cùng 3 trận thua.

Không những vậy, trong 5 trận đấu gần đây nhất ở đấu trường Premier League, The Albion đã không biết đến hương vị chiến thắng bởi họ thua 3 trận cùng 2 lần bị chia điểm.

Trong cuộc đối đầu với Chelsea, câu lạc bộ ở bờ biển phía nam đã cho thấy sự bất lực khi không thể ngăn chặn Chelsea phá vỡ kỷ lục, họ trông vô dụng và mệt mỏi để đứng nhìn đội bóng chủ nhà ghi bàn.

Trước một Chelsea không quá hùng mạnh, Brighton đã để lộ rất nhiều tử điểm mà và rồi khi bị dẫn bàn thì những người đàn ông của Graham Potter đã không thể có đủ sức mạnh để kiếm tìm bàn thắng gỡ hòa.

Về phía The Blues thì với 3 điểm có được ở cuộc đụng độ này, thầy trò Frank Lampard đã tạm thời nhảy lên 5 bậc trên bảng tổng sắp.

Không những vậy đây cũng là trận thắng đầu tiên trên sân nhà của Chelsea bởi kể từ đầu mùa giải đến giờ thì đây là lần thứ 5 The Blues được chơi bóng tại Stamford Bridge và trước đó họ đã có 2 trận thua cùng 2 trận hòa.

Thêm vào đó, trận cầu này cũng giúp Frank Lampard kéo dài thành tích lên con số 3 lần chiến thắng trên tổng số 9 lần ra sân đây gần nhất trên mọi đấu trường.

Đúng như dự đoán, dưới triều đại mới của cựu tiền vệ tuyển Anh, Chelsea đã thi đấu ngày càng khởi sắc và những tài năng trẻ như Reece James, Callum Hudson-Odoi cùng Mason Mount và Tammy Abraham đã lần lượt tỏa sáng đề mang lại sự phấn khích cho người ủng hộ đội bóng.

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/danh-bai-brighton-2-0-thay-tro-frank-lampard-lap-ky-luc-moi-o-football-league-122262.html