Đánh bại Brazil, Mỹ giúp Cộng hòa Czech tham dự vòng loại trực tiếp của FIBA World Cup

Tuyển Mỹ đã tiếp tục nối dài chuỗi trận toàn thắng của mình lên con số 5 sau chiến thắng 89–73 trước Brazil, với kết quả này Cộng hòa Czech đã trở thành đội bóng cuối cùng ghi danh vào vòng đấu loại trực tiếp của FIBA World Cup năm nay.

Cục diện căng thẳng của bảng K đã kết thúc với 2 tấm vé đi tiếp đã thuộc về Mỹ và Cộng hòa Czech. Với hiệu số rất kém, cách duy nhất để Brazil đi tiếp ở bảng K này là đánh bại tuyển Mỹ ở trận đấu cuối cùng. Thế nhưng mục tiêu đó đã không được HLV Aleksandar Petrovic hoàn thành khi trước một đối thủ vượt trội về đẳng cấp như Mỹ.

Mỹ đã không cho Brazil một cơ hội nào ở trận đấu này.

Mỹ đã không cho Brazil một cơ hội nào ở trận đấu này.

Là một trong bốn đội vẫn chưa thua trận nào tại FIBA World Cup năm nay, Mỹ dĩ nhiên muốn giành lấy chiến thắng trận này để làm bước chạy đà cho vòng loại trực tiếp sắp đến. Và trước một đối thủ kém hơn về đẳng cấp như Brazil, thầy trò HLV Gregg Popovich đã không gặp nhiều khó khăn để hoàn thành mục tiêu này.

Với lối chơi chặt chẽ và khoa học, đại diện xứ cờ hoa đã không khó để áp đặt thế trận lên đối thủ ngay từ hiệp đấu đầu tiên. Với sự xuất sắc của Kemba Walker ở vòng ngoài và Myles Turner ở vòng trong, Mỹ đã hoàn toàn bóp nghẹt đối thủ đến từ xứ sở Samba. Qua đó dễ dàng khép lại trận đấu với chiến thắng 89-73.

Kemba Walker tiếp tục có một trận đấu hiệu quả.

Myles Turner là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Mỹ với 16 điểm và 8 rebounds. Kemba Walker cũng không thua kém với 16 điểm và 5 kiến tạo. Jaylen Brown có thêm 11 điểm, 4 rebounds và 4 kiến tạo trong khi Harrison Barnes ghi thêm 10 điểm ở trận này.

Về phía Brazil, Victor Benite là cầu thủ hiếm hoi thi đấu tốt bên phía Brazil với 21 điểm và 4 rebounds, cùng với đó là 14 điểm của Leandro Barbosa. Đó là những người thi đấu tốt nhất trong ngày thi đấu kém hiệu quả của Brazil.

Brazil đã chẳng thể tạo nên bất ngờ nào trước tuyển Mỹ và đành chấp nhận xuống trận phân hạng.

Với kết quả này, Mỹ đã hiên ngang tiến vào vòng đấu loại trực tiếp với ngôi đầu bảng K sau 5 trận toàn thắng. Đối thủ của thầy trò HLV Gregg Popovich ở trận đấu sắp tới sẽ là tuyển Pháp, đội bóng xếp thứ nhì của bảng L. Trong khi đó, thất bại này cũng là dấu chấm hết cho cơ hội đi tiếp của Brazil. Họ sẽ phải thi đấu những trận đấu phân hạng dành cho các đội xếp từ thứ 8-16 và nhường tấm vé đi tiếp lại cho đối thủ Cộng hòa Czech, đội sẽ gặp Australia ở vòng sau.

Từ ngày mai, những trận đấu ở vòng loại trực tiếp sẽ chính thức được diễn ra. Mở đầu sẽ là 2 trận đấu giữa Argentina - Serbia (18h) và Tây Ban Nha – Ba Lan (20h).

Ảnh: FIBA

VƯƠNG HÃN

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/danh-bai-brazil-my-giup-cong-hoa-czech-tham-du-vong-loai-truc-tiep-cua-fiba-world-cup-20190909224034156.htm