'Đánh' án ma túy trong mùa dịch Covid

Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, Nguyễn Xuân Nhật (1991), Phan Minh Kha (1991), Cao Đình Minh (1997) và Lê Tấn Duy (1994, cùng trú xã Quế Châu, H. Quế Sơn, Quảng Nam) tổ chức mua bán trái phép chất ma túy rất ngang nhiên. Hành vi phạm pháp của các đối tượng trên đã bị Phòng Cảnh sát ma túy (CSMT) CA tỉnh Quảng Nam 'nắm thóp', bắt giữ.

Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, Nguyễn Xuân Nhật (1991), Phan Minh Kha (1991), Cao Đình Minh (1997) và Lê Tấn Duy (1994, cùng trú xã Quế Châu, H. Quế Sơn, Quảng Nam) tổ chức mua bán trái phép chất ma túy rất ngang nhiên. Hành vi phạm pháp của các đối tượng trên đã bị Phòng Cảnh sát ma túy (CSMT) CA tỉnh Quảng Nam “nắm thóp”, bắt giữ.

Các đối tượng: Nhật, Kha, Minh và Duy.

Các đối tượng: Nhật, Kha, Minh và Duy.

Qua công tác trinh sát địa bàn, đầu tháng 7-2020, lực lượng Phòng CSMT CA tỉnh phát hiện trên địa bàn xã Quế Châu có một số đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên tập trung xác minh điều tra, đồng thời xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình theo dõi các đối tượng nghi vấn, ngày 12-8, các trinh sát (TS) Phòng CSMT bắt quả tang Nguyễn Xuân Nhật và Phan Minh Kha đang bán trái phép ma túy cho các con nghiện. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nhật, lực lượng CA thu giữ 1 gói ma túy lớn đựng trong túi ni-lông và 11 tép ma túy nhỏ được gói trong ống nhựa; khám xét tại nhà Phan Minh Kha thu giữ 1 gói ma túy đá đựng trong túi ni-lông và 35 tép ma túy đá chứa trong ống nhựa và nhiều tang vật liên quan khác. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, ngày 21-8, Phòng CSMT CA tỉnh tiếp tục bắt giữ đối tượng Cao Đình Minh; ngày 5-9 bắt đối tượng Lê Tấn Duy thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của các đối tượng. Qua kiểm tra, tổng số lượng ma túy đá thu giữ tại nhà các đối tượng là 6,046g.

Theo Phòng CSMT CA tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Xuân Nhật là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy này. Nhật lợi dụng địa thế căn nhà của mình tựa vào đồi keo, trước nhà là cánh đồng trống dễ quan sát khi có người lạ đến. Nhật cùng đồng bọn hoạt động bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn các huyện Quế Sơn, Hiệp Đức, Thăng Bình đã lâu, nằm trong “tầm ngắm” của CAH Quế Sơn nhưng thủ đoạn hoạt động quá tinh vi khiến công tác theo dõi, bắt quả tang gặp rất nhiều khó khăn.

Số ma túy tang vật thu giữ trong chuyên án.

Tuy nhiên, với quyết tâm trấn áp những kẻ gieo “cái chết trắng” để đảm bảo ANTT tại địa bàn, Phòng CSHS đã lập chuyên án điều tra, phối hợp với CAH Quế Sơn, CAX Quế Châu nằm vùng nhiều tháng liền theo dõi. Đối tượng Nhật lợi dụng đồi keo sau nhà để hoạt động bán ma túy, lúc con nghiện cần “hàng”, Nhật sẽ giấu ma túy ở vị trí nào đó trong rừng keo rồi chỉ điểm con nghiện đến lấy hoặc cử người đi lấy “hàng” đi giao. Chính vì thế, lực lượng CA rất khó tiếp cận bắt quả tang hành vi của các đối tượng. Kiên trì theo dõi, cuối cùng các đối tượng cũng lộ kẽ hở. Xác định được thời điểm các đối tượng giao hàng, 2 tổ TS được chia làm 2 hướng tiến hành bí mật mật phục bắt quả tang Nhật và Kha đang giao ma túy cho con nghiện. Quá trình đấu tranh mở rộng, Phòng đã bắt giữ thêm 2 “chân rết” là Cao Đình Minh và Lê Tấn Duy chuyên đi giao “hàng” cho Nhật.

“Các đối tượng đều nghiện ma túy đá nên kiêm luôn bán “hàng” để sử dụng ma túy ổn định. Nhật nghĩ thời điểm dịch bệnh công tác điều tra của lực lượng CA sẽ lỏng lẻo nên hoạt động mạnh, chính vì sự chủ quan này đã bị lực lượng CA “nắm thóp” và triệt phá thành công chuyên án. Tuy số lượng không lớn, nhưng công tác điều tra theo dõi gặp rất nhiều khó khăn, thể hiện tinh thần quyết tâm phá án của các CBCS Phòng CSMT, CAH Quế Sơn. Nhưng quan trọng trước hết là sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả trong sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra của lực lượng CAX chính quy. Hiện đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giam 4 đối tượng trên để tiếp tục điều tra hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, lãnh đạo Phòng CSMT CA tỉnh cho hay.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_231133_-danh-an-ma-tuy-trong-mua-dich-covid.aspx