Đánh 8 mục tiêu Syria, Mỹ muốn hạ nhiệt trong danh dự?

Thay vì 22 mục tiêu, Mỹ rút xuống 8 mục tiêu tấn công Syria sau khi mất Đông Ghouta, bị Nga yêu cầu báo trước vị trí tấn công.

CNBC thông tin, ngày 12/4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc họp với các cố vấn an ninh về phản ứng với cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học tại thành phố Douma.

Tổng thống Trump họp với cố vấn an ninh, vẫn chưa chọn được phương án cuối cùng đánh Syria.

Tổng thống Trump họp với cố vấn an ninh, vẫn chưa chọn được phương án cuối cùng đánh Syria.

Nguồn tin của CNBC cho biết, Tổng thống Trump có thể đã lựa chọn chiến thuật nhằm tên lửa vào 8 mục tiêu ở Syria trong đó có 2 căn cứ không quân, một trung tâm nghiên cứu và một cơ sở vũ khí hóa học.

Business Insider dẫn lời ông Ryan Bohl - chuyên gia phân tích về Trung Đông tại tổ chức tư vấn Stratfor nhận định, các cơ sở vũ khí hóa học của Syria được cho là được bảo vệ bởi hệ thống phòng không của Nga. Tuy nhiên, các cơ sở này không quá gần với nơi có mặt các chuyên gia Nga để Mỹ có thể bắn tên lửa vào đó mà không ngại sẽ động chạm đến Nga.

Trước đó, đã có thông tin máy bay và binh sỹ Syria đã được chuyển đến các căn cứ được Nga bảo vệ nhằm tránh một chiến dịch quân sự lớn từ Mỹ.

Chưa rõ Mỹ có nhằm vào các căn cứ quân sự có mặt Nga tham gia hay không và cũng chưa có thông tin nào về phương án cụ thể mà Mỹ sẽ triển khai ở Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Đại tướng Joseph Dunford, người đứng đầu Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ vào ngày 13/4 để thảo luận về các bước đi tiếp theo.

Ngày 12/4, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng Mỹ không kích Syria. Ông Trump nói với báo giới rằng: “Chúng tôi đang quan sát nghiêm túc và sát sao toàn bộ tình hình và chúng ta sẽ thấy đều gì xảy ra”.

Washington lưỡng lự?

Hàng loạt các tuyên bố gần đây của Washington đang cho thấy sự trì hoãn về một quyết định cuối cùng có thể được lựa chọn để tấn công vào Syria sau khi đổ lỗi cho chính quyền Assad tấn công vũ khí hóa học vào dân thường mà mới đây nhất là thông tin về số lượng mục tiêu đã được giảm thiểu 2/3 so với trước kia.

Trước đó, hãng truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ Yeni Safak hôm 11/4 trích dẫn nhận định của chuyên gia quan hệ quốc tế Zakariye Molahafci cho rằng, Mỹ đã chỉ định 22 mục tiêu hàng đầu để ném tên lửa về phía Syria, trong đó có các cơ sở Hải quân Nga ở Tartus nếu Tổng thống Donal Trump phát lệnh tấn công Syria.

Các căn cứ quân sự của Syria ở Homs, Damascus, Tartus, Hama, Hasakah, Deir Ezzor và Raqqa cũng đang là những mục tiêu Mỹ nhắm đến, Yeni Safak nhấn mạnh.

Sau tuyên bố này, ngay trong ngày 11/4, Nga đã điều các tàu của mình rời cảng hải quân Tartus vì lý do an toàn. Ít nhất 11 tàu chiến, tức gần như toàn bộ số tàu chiến của Nga, tại quân cảng Tartus đã rời đi và chỉ còn một tàu ngầm neo đậu lại.

Ảnh vệ tinh của ISI phát hiện Nga chuyển hàng loạt tàu chiến khỏi cảng Tartus. Ảnh: ISI

Nghị sĩ Vladimir Shamanov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Nga cho biết, hành động này là bình thường khi xuất hiện một mối đe dọa tấn công. Rõ ràng là Nga đang chuẩn bị cho một trận đánh thật và quy mô sẽ rất lớn.

Các cuộc tấn công của ông Trump lần này, nếu có, sẽ đặc biệt quy mô hơn khi vụ bắn 59 quả Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat của Syria không có hiệu quả trong việc ngăn chặn chế độ Assad, bình luận của tờ báo New York Times.

Các quan chức quốc phòng Mỹ còn mô tả cuộc tấn công "sẽ được mở rộng", nỗ lực quân sự của Mỹ nếu xảy ra có thể sẽ phải "diễn ra trong vài ngày". Tuy nhiên, diễn biến hiện tại đang hoàn toàn trái ngược với các dự đoán này.

Mỹ sẽ nhắm vào Đông Ghouta?

Trong một diễn biến khác, Đông Ghouta chưa từng được giới chuyên gia nghi ngờ sẽ là một mục tiêu tên lửa Mỹ nhắm đến bởi trước đó, nơi đây vẫn bao gồm các thành phần nổi dậy được Mỹ hậu thuẫn.

Khu vực này gồm thị trấn Douma - nơi vừa được cho là xảy ra một cuộc tấn công vũ khí hóa học của chính quyền Assad khiến "hàng nghìn người ảnh hưởng".

Quốc kỳ Syria được treo trên một tòa nhà ở thị trấn Douma.

Tuy nhiên, trong cùng ngày Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ ném những quả tên lửa đẹp đẽ và mới mẻ vào Syria, Đông Ghouta đã được giải phóng, chính quyền Syria đã kiểm soát hoàn toàn khu vực này, các tay súng nổi dậy ngoan ngoãn quy hàng.

Theo kênh Al-Mayadeen, quân đội Syria đã bắt giữ hàng loạt binh lính Anh hoạt động ở Đông Ghouta.

Những binh lính Anh này được cho là thành viên của liên quân quốc tế được triển khai tới Đông Ghouta nhằm hợp lực với Mỹ để tiến hành một vụ tấn công nhằm vào Damascus.

Cũng theo Al-Mayadeen, Mỹ cùng các nước thành viên NATO như Jordan và Israel đã lên kế hoạch tấn công từ nhiều mặt trận nhưng kế hoạch này bị đổ bể do quân đội Syria nhanh chóng giành được ưu thế ở Đông Ghouta hồi tháng Ba.

Với chiến thắng này, Đông Ghouta sẽ là một mục tiêu trong số 8 mục tiêu được nhắc tới thay vì là bàn đạp để tấn công vào Damascus?

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/danh-8-muc-tieu-syria-my-muon-ha-nhiet-trong-danh-du-3356308/