Dành 1 tỉ đồng tiếp sức đến trường cho các em học sinh khó khăn, mồ côi vì COVID-19

Có 700 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh hiếu học mồ côi do COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, Bến Tre và Tây Ninh đã nhận được nguồn học bổng 1 tỷ đồng để tiếp sức đến trường trong năm học mới 2022-2023.

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh mồ vì COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh đã nhận được học bổng tiếp sức đến trường trong năm học 2022 -2023.

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh mồ vì COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh đã nhận được học bổng tiếp sức đến trường trong năm học 2022 -2023.

Ngày 1/10, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã trao 100 suất học bổng cho các em thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và những học sinh hiếu học bị mồ côi vì COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh. Đây là 100 suất trong số 700 suất học bổng do chương trình "Saigontourist Group - vì cộng đồng năm 2022" tài trợ toàn phần để tiếp sức đến trường cho các em thiếu nhi, học sinh ở các tỉnh Bến Tre, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh trong năm học mới 2022-2023.

Tại TP Hồ Chí Minh, TS. Trần Thành Long, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh cho biết, mục đích chương trình trao học bổng là nhằm góp phần hỗ trợ cho thiếu nhi, học sinh nghèo cùng những học sinh hiếu học không may mồ côi cha mẹ, học sinh cuộc sống gia đình khó khăn do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 vừa qua. Những suất học bổng này được Saigontourist Group tài trợ toàn phần để động viên để các em cố gắng học tập, trở thành người có ích cho xã hội sau này.

“Sau đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 vừa qua, rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành cùng Hội chăm lo hàng ngàn trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh để các em có thêm động lực vượt qua số phận và vươn lên học tốt. Chúng tôi rất trân trọng sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân khi cùng cùng TP Hồ Chí Minh chăm lo cho các em học sinh nghèo hiếu học, học sinh không may mồ côi vì COVID-19…”, ông Trần Thanh Long chia sẻ.

Em V. T. T, học sinh Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (Quận 4) cho biết, số tiền học bổng này em sẽ đóng học phí cho học kỳ tới, giúp bà ngoại bớt vất vả trong việc mưu sinh hàng ngày. Bởi vừa qua, mẹ của T. đã mất vì dịch COVID-19 nên hiện em đang sống cùng bà và mọi chi phí trang trải trong nhà đều do một tay bà ngoại chăm lo.

Tương tự, em N.L.Th, học sinh trường THPT Tạ Quang Bửu (Quận 8) cho biết, dịch bệnh đã khiến mẹ em ra đi mãi mãi. Cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn khi cả gia đình phải thuê trọ tại Quận 8 và mọi chi phí sinh hoạt đều đổ dồn lên vai chị gái và cha của em. Vì vậy, Th. rất cảm kích khi nhận được học bổng của chương trình để em có thể tiếp tục đến trường và không từ bỏ hy vọng.

Trước đó, ban tổ chức chương trình "Saigontourist Group - vì cộng đồng năm 2022" đã trao tặng 300 suất học bổng, mỗi suất trị giá một triệu đồng tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre vào ngày 24/9 và 300 suất học bổng, mỗi suất trị giá một triệu đồng tại xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh vào ngày 25/9. Tính đến nay, 700 suất học bổng dành cho học sinh nghèo hiếu học mồ côi vì COVID-19 tại Bến Tre, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh đã đến với các em.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/danh-1-ti-dong-tiep-suc-den-truong-cho-cac-em-hoc-sinh-kho-khan-mo-coi-vi-covid19-20221001154538374.htm