Đang 'yêu' bị trói, đánh: Người bị đánh là Thượng úy

Người đàn ông quan hệ với người phụ nữ cùng địa phương bị vợ bắt quả tang là Thượng úy công an.

Vụ việc đánh ghen xảy ra vào 1h ngày 13/5 tại xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau. Người phụ nữ gọi người đến đánh ghen là chị N.T.D (xã Nguyễn Phích, U Minh, Cà Mau). Nạn nhân là chị T. H. P (con gái ông T.V.T, xã Đông Hưng). Được biết chị P lấy chồng bên xã Nguyễn Phích và bị bắt quả tang đang quan hệ với ông N.V.T (chồng chị D).

Chiều 22/5, xác nhận với PV, Trưởng công an xã Đông Hưng cho biết: "Sau khi công an nhận được tin báo từ chính chị D, công an xã đến hiện trường nhưng không phát hiện sự việc đánh đập tàn nhẫn như clip trên mạng, không rõ clip đó họ quay khi nào.

Hiện trường lúc đó chúng tôi cũng không phát hiện ai bị trói, tất cả đều đã mặc quần áo và thỏa thuận về trụ sở công an để làm việc. Tại trụ sở, phía người đánh ghen khai nhận vì biết chồng ngoại tình nên gọi người đến đánh dằn mặt. Phía nạn nhân khi đó cũng không có ý kiến gì".

Trưởng công an xã thông tin, hôm xảy ra sự việc, chỉ có đôi nam nữ bị đánh ở nhà, bố mẹ chị P đều không có nhà nên không có chuyện bố đẻ chị P bị đánh.

Ông T. trong clip được xác định là một thượng úy công an

Ông T. trong clip được xác định là một thượng úy công an

Chia sẻ thêm về vụ việc, một người dân sống ở xã Đông Hưng nói: "Sau khi họ đánh ghen xong mới báo lên chính quyền địa phương nên thời điểm xảy ra ít người biết. Gia đình ông T (bố nạn nhân bị đánh) có tới mấy người con nhưng đều lập gia đình hết. Hôm xảy ra vụ việc, hai vợ chồng ông ấy đi vắng không có nhà.

Tôi cũng nghe thông tin đôi nam nữ về ngủ với nhau rồi bị bắt. Việc họ hẹn hò nhau nhiều lần ở đây thì tôi không rõ nhưng người đàn ông này có về nhà ông T mấy lần rồi, không biết ông T có biết mối quan hệ ngoài luồng này không?".

Cùng ngày, một người dân xã Nguyễn Phích kể: "Sau khi nghe tin tôi và người dân đều bất ngờ, sự việc xảy ra ở địa bàn xã khác nên không ai chứng kiến.

Ở địa phương chị D chưa bao giờ mâu thuẫn hay gây gổ với ai. Vợ chồng chị ấy vẫn bình thường, cũng không ai phát hiện ra rạn nứt gì. Trường hợp này có thể chị D chị ấy cũng làm lớn chuyện quá.

Người phụ nữ ngoại tình với chồng chị D là người nơi khác nhưng lấy chồng về xã Nguyễn Phích. Sau vụ việc bà con cũng có nhiều người bình luận về chuyện này".

Xung quanh chuyện đánh ghen, theo thông tin trên PLO, người đàn ông bị đánh ghen tàn nhẫn trong clip được xác định là một thượng úy công an.

Anh T. vừa bị đình chỉ công tác và đơn vị chủ quản cũng đã lập hồ sơ đề nghị tước quân tịch vì đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định ngành.

Trao đổi với Báo GT, ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết, UBND huyện đã có chỉ đạo cho công an huyện xác minh, làm rõ nội dung, quá trình sự vụ xảy ra.

Cũng theo ông Giang, qua xem clip thì vụ việc quá dã man. Sai họ cũng đã sai nhưng việc nhóm người này thực hiện hành vi lại càng sai hơn.

“Dù họ có thỏa thuận, nhưng chúng tôi sẽ xử lý nghiêm vụ việc, sai đến đâu thì xử lý đến đó theo đúng quy định của pháp luật, nhằm kịp thời trấn an dư luận”, ông Giang nhấn mạnh.

Như thông tin trước đó, lúc 1 giờ sáng 13/5, tại xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã xảy ra một vụ đánh ghen tàn nhẫn.

Hai người nam nữ bị trói tay lại trong tình trạng không có quần áo, bị cắt tóc, đánh đập, chửi mắng, quay clip. Sự vụ bị phát hiện khi các clip bị phát tán trên mạng.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dang-yeu-bi-troi-danh-nguoi-bi-danh-la-thuong-uy-3358675/