Đang xác minh thông tin vụ 41 người Việt Nam bị bắt giữ vì nhập cư trái phép ở Malaysia

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tiếp tục theo dõi sát vụ việc và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia hiện đang liên hệ, làm việc với các cơ quan chức năng của Malaysia để tìm hiểu, xác minh thông tin vụ việc.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tiếp tục theo dõi sát vụ việc và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Trước đó, tờ New Straits Times của Malaysia đưa tin, Cục nhập cư nước này đã bắt giữ hơn 1.200 người nhập cư bất hợp pháp trong chiến dịch truy quét mang tên Op Mega 3.0 diễn ra trên toàn quốc, bắt đầu từ ngày 2/7. Trong đó có 41 công dân Việt Nam.
Chiến dịch Op Mega 3.0 được thực hiện sau khi chương trình tái tuyển dụng đối với lao động nước ngoài bất hợp pháp kết thúc hôm 30/6.

Ngoài ra, tuần trước, 7 công dân Việt Nam đã bị nhân viên xuất nhập cảnh Australia bắt giữ vì cư trú bất hợp pháp sau khi thị thực hết hạn. Việc giam giữ là một phần của cuộc đàn áp quy mô lớn nhắm vào các cá nhân tham gia vào việc nhập khẩu và buôn bán ma túy và các hoạt động rửa tiền.

Các viên chức từ Lực lượng Biên phòng Australia đã hợp tác với các lực lượng cảnh sát ở bang Queensland đã bắt giữ các công dân Việt Nam tại một ngôi nhà gần Townsville trên bờ biển phía đông bắc của Queensland.

7 người Việt Nam đang được chuyển đến Brisbane, thủ phủ của Queensland, đang chờ trục xuất. Họ sẽ bị cấm trở về Úc trong vòng ba năm trong bất kỳ trường hợp nào, một viên chức di trú nói.

Lan Hương

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dang-xac-minh-thong-tin-vu-41-nguoi-viet-nam-bi-bat-giu-vi-nhap-cu-trai-phep-o-malaysia-320194.html