Đang xác minh thông tin sạt lở, vùi lấp nhiều công nhân thi công thủy điện Rào Trăng 3

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh này và UBND huyện Phong Điền đang tìm cách tiếp cận hiện trường nhưng khu vực này không có sóng di động nên chưa thể cập nhập được thông tin chính thức.

Vị trí thủy điện Rào Trăng 3 bên phải trên cùng

Vị trí thủy điện Rào Trăng 3 bên phải trên cùng

Chiều 12-10, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vào chiều cùng ngày, lãnh đạo đơn vị có nhận được điện thoại từ đại diện phía doanh nghiệp thi công công trình Thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) về việc xảy ra vụ sạt lở đất, vùi lấp khu nhà đang có 10 công nhân thi công ở Thủy điện Rào Trăng 3. Tuy nhiên, do sóng điện thoại kém hoặc hết pin nên đầu dây bên kia mất tín hiệu không thể liên lạc được sau đó.

Trao đổi với PV SGGP, ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lãnh đạo tỉnh cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế và UBND huyện Phong Điền đang tìm cách tiếp cận khu vực xảy ra vụ việc nói trên. Nhưng khu vực này không có sóng di động nên chưa thể cập nhập được thông tin.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng tiếp cận vẫn chưa có thông tin báo về. Trong khi theo ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, đường lên khu vực thi công thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở nghiêm trọng, khó đi nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Riêng hệ thống thông tin liên lạc bị gió bão số 5 gây hư hỏng nặng chưa khắc phục xong.

VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dang-xac-minh-thong-tin-sat-lo-vui-lap-nhieu-cong-nhan-thi-cong-thuy-dien-rao-trang-3-690894.html