Đang 'vui vẻ' bất ngờ trói gái bán dâm cướp tài sản

Khoảng 18 giờ ngày 28-2-2021, Bùi Văn Đoàn (SN 1993, quê Phú Thọ) lên mạng xã hội tìm hiểu và gọi điện cho cô Nguyễn Thị M.H (SN 1995, quê Hải Dương) thỏa thuận mua dâm với giá 1,8 triệu đồng/lần. Sau đó, Đoàn hẹn cô H. đến khách sạn A. trên đường Lê Thị Riêng (P.Bến Thành, Q1) để hành lạc.

Khoảng 22 giờ 45 cùng ngày, chị H. đến phòng 406 gặp Đoàn để thực hiện hành vi mua bán dâm. Trong khi đang "vui vẻ” (có mang bao cao su theo thỏa thuận), Đoàn bất ngờ siết cổ, lấy sợi dây từ trong túi xách gã mang theo để cột 2 tay cô H. Đối tượng lấy dao rọc giấy trong túi ra đe dọa, buộc nạn nhân "phục vụ” không sử dụng bao cao su.

Sau đó, nạn nhân bị dây siết đau tay nên Đoàn cắt bỏ dây này, dùng 3 dây khác cột lại với nhau theo kiểu còng số 8 để cột 2 tay cô H. rồi cướp ĐTDĐ iPhone 11 Pro Max mà nạn nhân để trên bàn. Gã còn yêu cầu cô H. đọc mật khẩu, đăng xuất iCloud, nhưng cô này không đồng ý. Ngay lập tức, y dùng dao rọc giấy đe dọa rạch mặt, quá sợ hãi nên nạn nhân phải làm theo. Đoàn tháo sim điện thoại đưa cho cô H. vì cô này xin lại sim.

Bùi Văn Đoàn cùng dụng cụ gây án và tang vật

Bùi Văn Đoàn cùng dụng cụ gây án và tang vật

Tên cướp lấy băng keo trong túi xách ra để quấn chặt 2 chân, cột nối 2 tay và 2 chân nạn nhân lại, lấy điện thoại vừa cướp được nhét vô túi xách rồi bỏ đi. Lúc này, nạn nhân tự tháo tay phải tuột khỏi dây trói, dùng dao rọc giấy Đoàn bỏ lại để cắt băng keo trói chân rồi gọi điện thoại bàn cho lễ tân khách sạn, báo vừa bị Đoàn cướp tài sản, đồng thời chạy bộ xuống tầng trệt tri hô. Tổ bảo vệ khách sạn liền đuổi theo Đoàn đến trước nhà số 145B Lê Thị Riêng thì khống chế được gã. Trong lúc giằng co, chiếc điện thoại của cô H. rơi xuống đất. Cô H. chạy bộ đuổi theo kịp, liền thu lại tài sản của mình.

Nhận tin báo, CAP Bến Thành khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa Đoàn về trụ sở lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang. Tại cơ quan công an, Đoàn khai trước đó đã chuẩn bị sẵn dao, dây rút, băng keo... nhằm khống chế gái bán dâm để quỵt tiền "mua vui". Tuy nhiên, trong lúc "vui vẻ”, do không kìm chế được nên gã sử dụng những dụng cụ mang theo để khống chế, đe dọa, ép buộc nạn nhân "quan hệ" không an toàn, trái với ý muốn của cô này, rồi cướp tài sản.

Kết quả thực nghiệm điều tra, Đoàn thực hiện lại hành vi phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án cũng như lời khai của người bị hại và hình ảnh camera tại khu vực sảnh khách sạn ghi được. Ngày 1-3, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định tạm giữ Đoàn về hành vi cướp tài sản, đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý gã về hành vi hiếp dâm.

Thanh Huyền

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/cuop-tai-san-cua-gai-ban-dam_108256.html