Đảng viên trẻ tài năng

Các thế hệ học sinh, sinh viên Hà Nội nối tiếp nhau viết nên truyền thống vẻ vang

(HNM) - Không chỉ học tập xuất sắc, Kiều Thanh Hằng (sinh năm 2000), sinh viên năm thứ hai Khoa Kế toán kiểm toán, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Thương mại còn là cán bộ hội năng nổ, trách nhiệm. Thành tích học tập và rèn luyện của em thật đáng nể: Đạt giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; 2 năm liên tiếp giành học bổng của Trường Đại học Thương mại và danh hiệu Sinh viên xuất sắc cùng nhiều học bổng quốc tế khác...

Kiều Thanh Hằng hiện là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Thương mại

Đáng nói, Kiều Thanh Hằng vinh dự trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi còn đang học trung học phổ thông. Ý thức được vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trẻ, ngay từ khi bước vào trường đại học, Hằng đã tìm cho mình phương pháp học tập phù hợp, trau dồi kiến thức để đạt thành tích xuất sắc, đồng thời rèn luyện bản thân theo các tiêu chí của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Không những chăm chỉ học tập, rèn luyện, Kiều Thanh Hằng còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, hội do Trường Đại học Thương mại tổ chức, nhất là các phong trào tình nguyện: Vệ sinh môi trường; thăm, tặng quà, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… Em quan niệm, bất cứ công việc gì, muốn thành công cũng phải nỗ lực để đạt kết quả cao nhất. “Các hoạt động tình nguyện đem lại nhiều kiến thức, kỹ năng mà trên sách vở không có được như làm việc theo nhóm, lãnh đạo, quản lý... Đây cũng là những hành trang cần thiết để trưởng thành và dễ dàng tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp đại học”, Hằng nói.

Với những kết quả nổi bật, Kiều Thanh Hằng vinh dự được Thành đoàn - Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm 2019. Hằng tự hào chia sẻ: “Mục tiêu trước mắt của em trong năm học 2020 là cố gắng phấn đấu hơn nữa để đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương".

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/957548/dang-vien-tre-tai-nang