Đảng viên trẻ 'phượt' về cơ sở

Đảng viên trẻ Vũ Gia Dân (SN 1990, Ban Thanh niên xung phong T.Ư Đoàn) trong lần đi cơ sở mới đây đã chạy xe máy hơn 200km để lên làng thanh niên lập nghiệp ở Tương Dương (Nghệ An).

Anh Vũ Gia Dân (thứ hai từ trái sang) trao đổi với thanh niên khi đi cơ sở. Ảnh: NVCC

Anh Vũ Gia Dân (thứ hai từ trái sang) trao đổi với thanh niên khi đi cơ sở. Ảnh: NVCC

Anh Vũ Gia Dân đến đúng lúc các đội viên TNXP làng thanh niên lập nghiệp thuộc huyện biên giới Tương Dương (Nghệ An) và người dân khẩn trương phân loại, sơ chế nghệ tươi cho xe hàng kịp xuống núi, anh liền xắn tay làm cùng. Nửa đêm lò sấy nghệ vẫn đỏ lửa, anh xuống trực cùng đội viên TNXP... Cứ thế, anh nhanh chóng nhận được những thiện cảm của mọi người. Rồi những câu chuyện về gia đình, phát triển kinh tế nông thôn rôm rả cả đêm.

Gần 5 năm qua, anh Dân đã quen với những chuyến công tác thực hiện dự án thanh niên tham gia xây dựng kinh tế, làm công trình cầu giao thông nông thôn... Điểm đến của anh là các bản vùng sâu vùng xa, làng thanh niên ở miền biên viễn như A Lưới (Thừa Thiên Huế), Ea Súp (Đắk Lắk). Dù đến đâu, ở vài ngày hay cả tuần, anh đều “cùng ăn cùng ở cùng làm” và tham gia sinh hoạt với Đoàn thanh niên địa phương. Mỗi chuyến đi anh cố gắng “tạt té” nhiều hơn để được lắng nghe ý kiến, tâm tư và những câu chuyện của người trẻ nơi vùng khó; kịp thời tham mưu, có những đề xuất giải pháp với cơ quan.

“Tôi mong muốn qua Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần này, những đảng viên trẻ như tôi có thêm nhiều môi trường, hoạt động bồi dưỡng, tôi luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tiên phong, gương mẫu trong công tác. Cấp ủy các cấp và lãnh đạo cơ quan định kỳ gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để có biện pháp giải quyết kịp thời”, anh Vũ Gia Dân, Ban TNXP T.Ư Đoàn

Chính anh đã đề xuất và tổ chức thành công lễ chào cờ đặc biệt dịp thành lập Đoàn (26/3), nơi có làng thanh niên lập nghiệp, có tổng đội TNXP. Qua đó khơi dậy niềm tự hào trong các bạn trẻ, các em nhỏ dân tộc thiểu số về Tổ quốc.

Anh cũng góp công lớn trong việc xây dựng lại điểm trường Mầm non Sỏi Bìn (xã Sơn Lưu, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa), dự kiến khánh thành trước thềm năm học mới này. “Mỗi lần đi công tác, tôi thấy mình trưởng thành hơn, tự tin hơn với mục tiêu phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội”, anh Dân chia sẻ.

Với nhiệt huyết và những đóng góp của mình, anh vinh dự được T.Ư Đoàn tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; nhận Bằng khen của Hội LHTN Việt Nam, Hội Cựu TNXP Việt Nam.

Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/dang-vien-tre-phuot-ve-co-so-1711456.tpo