Đảng viên phải đi trước…

'Là đảng viên đã phải gương mẫu đi đầu. Đảng viên làm lãnh đạo, đứng đầu tổ chức, cơ sở, địa phương càng phải gương mẫu hơn. Có như thế cán bộ cấp dưới, đặc biệt là người dân mới tin tưởng, ủng hộ và theo mình'.

Đồng chí Phan Thanh Chương (bìa phải) trao đổi hỗ trợ người dân khi làm việc tại xã. Ảnh:N.Trinh

Đồng chí Phan Thanh Chương (bìa phải) trao đổi hỗ trợ người dân khi làm việc tại xã. Ảnh:N.Trinh

Đó là tâm sự của đồng chí Phan Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu). Phú Lý là xã từ khó khăn đã vươn lên hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao.

* Quyết tâm xóa nghèo

Cách đây 5 năm, Phú Lý còn là một xã nghèo nhất, nhì huyện Vĩnh Cửu với gần 17% (chuẩn cũ) thì hiện toàn xã chỉ còn 11 hộ nghèo A (0,36%) theo chuẩn mới; mức thu nhập trung bình của người dân trong xã tăng theo từ khoảng 35 triệu đồng nay đã đạt mức gần 64 triệu đồng; trên 95% đường nông thôn được bê tông, nhựa hóa; các hợp tác xã, vùng chuyên canh cây ăn trái có múi được quy hoạch và Phú Lý trở thành hình mẫu về xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Những thành tựu trên đều gắn với vai trò của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Lý Phan Thanh Chương. Ông Nguyễn Đình Biên, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Lý Lịch 1 cho hay, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cá nhân đồng chí Phan Thanh Chương luôn gần dân, sâu sát nhân dân, sát cơ sở nên Phú Lý mới có được như ngày hôm nay.

Còn già làng Năm Nổi, người “giữ hồn” của đồng bào dân tộc Chơro ở xã Lý Lịch nhận xét: “Cán bộ, đảng viên phải như ông Chương, không quản ngại khó khăn, lặn lội đến với dân, với những vùng khó khăn trong xã, trao đổi xin ý kiến những bậc cao tuổi, lão thành cách mạng để tìm cách giúp dân thoát nghèo…”.

* Nâng chất nông thôn mới

So với 10 năm trước khi bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, hiện nay Phú Lý gần như thay đổi toàn diện với bộ mặt nông thôn mới khang trang, sạch đẹp, đời sống người dân ngày càng được nâng lên.

Theo đó, người đứng đầu cấp ủy Phan Thanh Chương đã mạnh dạn xin chủ trương, đồng thời chỉ đạo chuyển hướng đúng đắn trong sản xuất nông nghiệp, trong xây dựng nông thôn mới nên hiện xã đã có Hợp tác xã Bình Minh chuyên về quýt và hơn 70 hợp tác xã chuyên về xoài với tổng diện tích 1.250 hécta cho thu nhập bình quân từ 580-700 triệu đồng/năm. Công ty cổ phần Nam Bình Minh giải quyết việc làm cho hơn 400 lao động địa phương đã góp phần tích cực vào việc đẩy lùi nghèo khó, xây dựng, nâng chất nông thôn mới nâng cao.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Lý Phan Thanh Chương cho biết: “Đảng bộ xã thực hiện mô hình “Tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ cá nhân”; “Đoàn thể hỗ trợ giúp đỡ đoàn viên, hội viên”, nhất là với những hội viên nghèo, khó khăn. Nhờ vậy, chất lượng nông thôn mới được nâng lên thông qua việc xã tập trung giảm nghèo dứt điểm, không để tái nghèo do chủ quan, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc (162/162 hộ dân tộc Chơro không còn nghèo).

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Vĩnh Cửu Nguyễn Tấn Phước nhận xét: “Đồng chí Phan Thanh Chương là đảng viên mẫu mực, một lãnh đạo năng động, có nhiều cách làm hay, sáng tạo sát thực tiễn nên đã khơi dậy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhờ đó, Phú Lý đã vươn lên giảm nghèo bền vững, đặc biệt không có tái nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc”.

Nguyệt Trinh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/201910/dang-vien-phai-di-truoc-2968799/