Đảng viên ở Công ty Loshiho mong sớm có chi bộ mới

Do phải sinh hoạt ghép cùng các chi bộ thôn, xóm nên 7 đảng viên người Công giáo Công ty cổ phần Tân Thiên Phú (Loshiho), huyện Xuân Trường (Nam Định) rất muốn thành lập chi bộ riêng.

Cán bộ, đảng viên Công ty cổ phần Tân Thiên Phú mong muốn Ban Tổ chức huyện ủy Xuân Trường (Nam Định) sớm thành lập chi bộ Đảng ở doanh nghiệp.

Cán bộ, đảng viên Công ty cổ phần Tân Thiên Phú mong muốn Ban Tổ chức huyện ủy Xuân Trường (Nam Định) sớm thành lập chi bộ Đảng ở doanh nghiệp.

Ông Đinh Văn Quang, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Xuân Trường cho biết: “Loshiho được thành lập cách đây 10 năm, chuyên sản xuất sản phẩm lò đốt rác thải sinh hoạt. Đây được cho là giải pháp quan trọng nhằm xử lý, quản lý môi trường trong xây dựng Nông thôn mới (NTM) hiện nay”.

Cùng với sự lớn mạnh của công ty, có sự đóng góp công sức nhiệt huyết của các cán bộ, đảng viên, công nhân lao động. Song từ ngày thành lập Công ty đến nay, các đảng viên ở đây đều phải sinh hoạt ghép tại các xã Xuân Ngọc, Xuân Tiến, Xuân Ninh… nên việc phát triển, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là công nhân lao động sớm trở thành đảng viên rất khó khăn. Bên cạnh đó việc triển khai Nghị quyết của Chi bộ tới các đảng viên cũng không hề đơn giản bởi tổ chức Đảng một nơi, công việc một nẻo, thiếu sự giám sát khi thực hiện Nghị quyết.

Ông Lương Hồng Nhị là đảng viên người Công giáo, Phó Giám đốc Công ty năm nay đã 57 tuổi đời, 34 năm tuổi Đảng, cho biết: Với đặc thù của Công ty chuyên sản xuất sản phẩm cơ khí nên cán bộ, đảng viên luôn ý thức tìm tòi mở rộng hướng phát triển. Những năm 2009, khi làng nghề Xuân Tiến phát triển mạnh cũng là lúc nông thôn nơi đây đối mặt với vấn đề xử lý rác thải, chất thải trong sản xuất và sinh hoạt. Đặc biệt là khi bắt tay vào xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020, các địa phương trong và ngoài tỉnh, đâu đâu người dân cũng kêu ca về rác thải và ô nhiễm môi trường nông thôn.

Thực tế cho thấy quỹ đất không thay đổi, chỉ có khối lượng rác thải là mỗi ngày một tăng thêm, chẳng mấy chốc việc chôn lấp rác trở thành áp lực cho môi trường sống của người dân. Trước thực tế trên, cán bộ, đảng viên Tân Thiên Phú đã cùng chung suy nghĩ phải chế tạo máy nghiền rác giảm thiểu rác thải, hạn chế sử dụng các bãi chôn lấp rác.

Nghĩ như thế, nhưng khi bắt tay vào nghiên cứu, sản xuất, nhóm kỹ sư, đảng viên của công ty gặp rất nhiều khó khăn bởi làm sao máy móc phải nghiền được các loại rác thải từ nhiều nguồn, nhiều chất liệu khác nhau.

Mày mò, sáng chế, đến năm 2012 trên cơ sở nghiên cứu, các đảng viên trong công ty đã cho ra mắt máy nghiền rác thải Model VINATTP. Sau khi đưa ra thị trường tiêu thụ, nhiều địa phương đón nhận với ưu điểm của chiếc máy này là có thể nghiền, cắt được nhiều loại rác với những chất liệu khác nhau như: Gỗ, thủy tinh, nhựa, hộp kim loại, săm lốp cao su, các loại vải sợi và tái tạo rác thành nguyên liệu có ích.

Đi đầu trong nghiên cứu máy nghiền rác phải kể đến kỹ sư Trần Văn Kiều, Giám đốc Loshiho. Tuy chưa phải là đảng viên nhưng anh Trần Văn Kiều luôn là đầu tàu gương mẫu trong sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đặc biệt anh rất nhiệt thành ủng hộ quan điểm thành lập Chi bộ của doanh nghiệp và đánh giá cao tâm huyết của các đảng viên trong công ty.

Anh Kiều cho biết: "Là doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp, cán bộ, đảng viên thường tiếp xúc với khách hàng ở các địa phương nên việc có chi bộ Đảng để các đảng viên sinh hoạt, tìm hướng đi để công ty phát triển thì còn gì bằng".

Nghĩ thế nên cuối tháng 12/2019, anh Kiều đại diện Công ty có công văn gửi Ban Tổ chức Huyện ủy Xuân Trường đề nghị sớm thành lập chi bộ tại đơn vị để các đảng viên ở đây có điều kiện sinh hoạt Đảng thường kỳ, không còn phải sinh hoạt ghép với các chi bộ nông thôn.

Là chủ doanh nghiệp, anh Trần Văn Kiều cũng rất khát khao sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng để cùng anh em trong chi bộ xây dựng đường hướng phát triển công ty. Khi được hỏi về nguyện vọng của mình, giám đốc “rác” (cách gọi thân mật của bà con nông dân nơi đây dành cho Trần Văn Kiều) cho biết: “Tôi có nguyện vọng sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Với niềm tin đó, tôi luôn cùng các đảng viên của công ty nghiên cứu những ý tưởng sáng tạo, về công nghệ đốt rác, về khoa học kỹ thuật”.

Vậy là từ những ý tưởng độc đáo, anh Trần Văn Kiều cùng các cộng sự đã biến bãi rác của thị trấn Xuân Trường thành công viên xanh, biến nơi từng gây ô nhiễm thành môi trường thân thiện với cuộc sống của con người.

Theo cán bộ, đảng viên ở Loshiho, năm 2017, dự án “Tổ hợp xử lý rác thải sinh hoạt” tại bãi rác thị trấn Xuân Trường được lãnh đạo thị trấn thông qua với diện tích đất hơn 2ha hố chôn lấp rác với lò xử lý rác thải sinh hoạt. Loshiho đã đầu tư hệ thống xử lý rác khép kín từ khâu thu gom, phân loại, xử lý và tái chế các loại chất thải sinh hoạt. Tại đây, các loại rác thải sau khi phân loại, sẽ thu gom tái chế, số không thể tận dụng sẽ phân loại hữu cơ và vô cơ. Rác vô cơ sẽ được đem đốt, còn rác hữu cơ sẽ được xử lý thành đất trồng cây.

Dự án hoàn thành đem đến sự thay đổi lớn, bãi rác khổng lồ ngày xưa của thị trấn, giờ đã trở thành một công viên xanh - sạch - đẹp, với khuôn viên rộng rãi, thoáng mát và khu tập luyện thể thao thu hút được nhiều lượt người đến tập luyện, vui chơi mỗi ngày. Đây chính là mô hình mới, mẫu mực trong công tác xử lý rác thải trong giai đoạn hiện nay.

Ngày 21/2/2018, “công viên bãi rác” đầu tiên của Việt Nam vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các bộ trưởng về thăm, động viên và chúc Tết.

Để phục vụ xã hội, cộng đồng, chính những cán bộ, đảng viên là người công giáo quê hương Xuân Trường đam mê sáng tạo đóng góp trí lực, trí tài cho sự phát triển của xã hội đã chế tạo ra lò đốt rác thải sinh hoạt mang thương hiệu LOSIHO.

Bài và ảnh: Nguyễn Viết Tôn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/dang-vien-o-cong-ty-loshiho-mong-som-co-chi-bo-moi-20200129154842694.htm