Đăng video ăn rắn độc chống Covid-19, một người Ấn Độ bị phạt tiền

Một người đàn ông ở Tirunelveli, bang Tamil Nadu phải nộp phạt 7.000 rupee (khoảng 100 USD) sau khi ông chia sẻ video ăn thịt rắn độc để 'chống Covid-19'.

Trong ảnh chụp từ video do India Today đăng lại hôm 28/5, người đàn ông khi vừa ăn sống con rắn, vừa nói cách này giúp bảo vệ và chống lại dịch Covid-19. Nhân vật trong video được xác định là một công nhân nông trại 50 tuổi, tên Vadivelu.

Ông cho biết mình đã say khi quay video và "bị một vài người đàn ông khác ép ăn rắn".

 Một người đàn ông ở Ấn Độ đã ăn thịt rắn vì tin rằng điều này giúp bảo vệ anh ta khỏi đại dịch Covid-19. Ảnh: Getty.

Một người đàn ông ở Ấn Độ đã ăn thịt rắn vì tin rằng điều này giúp bảo vệ anh ta khỏi đại dịch Covid-19. Ảnh: Getty.

Một cán bộ lâm nghiệp cho biết việc ăn rắn có thể đe dọa tính mạng Vadivelu.

"Ông ta may mắn vì không cắn vào tuyến nọc độc của con rắn. Rắn cạp nong Krait thường chứa độc tố thần kinh có thể làm tê liệt một con người", anh cho biết.

Vadivelu sau đó đã bị Cục Lâm nghiệp phạt 7.000 rupee (khoảng 100 USD).

Đây không phải lần đầu tiên những tuyên bố sai lệch về các phương pháp chữa Covid-19 được lan truyền tại Ấn Độ.

Vào tháng 4, một chính trị gia nước này đã bón nước tiểu bò cho một bệnh nhân Covid-19 đang thở máy.

Theo Reuters, một số người theo đạo Hindu cực đoan ở Ấn Độ tin rằng việc dùng nước tiểu bò có thể xua đuổi virus.

Các chuyên gia phải lên tiếng cảnh báo tin giả về virus corona có thể gây ra những hậu quả thảm khốc, đồng thời khuyến cáo người dân nên chọn lọc thông tin cẩn thận.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dang-video-an-ran-doc-chong-covid-19-mot-nguoi-an-do-bi-phat-tien-post1220889.html