Đặng Văn Lâm sẽ là thủ môn số 1 của Muangthong United

Gia nhập câu lạc bộ Muangthong United ở mùa giải tới, Đặng Văn Lâm có nhiều cơ hội giữ lấy vị trí số 1 ở khung gỗ vì không có đối thủ cạnh tranh xứng tầm.

Vào tối ngày 2/1, thủ môn Đặng Văn Lâm xác nhận sẽ chia tay CLB Hải Phòng và gia nhập Muangthong United - đội bóng tại giải Thái League - kể từ mùa giải tới.

Trong màu áo mới, Văn Lâm nhận mức đãi ngộ hấp dẫn (không dưới 10.000 USD mỗi tháng), cùng một loạt chế độ hậu hĩnh từ phía CLB Muangthon United.

Về yếu tố chuyên môn, Văn Lâm có nhiều cơ hội để giữ lấy vị trí số 1 trong khung gỗ CLB Muangthong United. Những đối thủ của Văn Lâm trong màu áo mới không được đánh giá cao vì những yếu tố khác nhau. Có người đã quá lớn tuổi và hai cái tên còn lại non kém kinh nghiệm.

Đặng Văn Lâm tiến gần đến việc gia nhập CLB Muangthong United. Ảnh: Thuận Thắng.

Đặng Văn Lâm tiến gần đến việc gia nhập CLB Muangthong United. Ảnh: Thuận Thắng.

Ở Thái League mùa giải 2018, trong tay HLV Pairoj Borwonwatanadilok có ba thủ môn là Prasit Padungchok, Kampol Pathom-attakul và Sutthipong Pisansarb. Thủ môn Pisansarb không có nhiều cơ hội khi chỉ mới 19 tuổi. Trong khi đó, Pathom-attakul được Muangthong United cho CLB khác mượn suốt 7 năm qua.

Padungchok là đối thủ lớn nhất của Văn Lâm tại Muangthong United. Ở Thái League 2018, Padungchok thường xuyên được sử dụng với 27 trận bắt chính. Trước khi khoác áo Muangthong United kể từ tháng 1/2017, Padungchok cũng luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các CLB Nakhon Ratchasima và BEC Tero Sasana.

So với Padungchok, Văn Lâm có lợi thế về mặt tuổi tác. Padungchok ở tuổi 36 đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp, trong khi Văn Lâm 25 tuổi vẫn còn cả một quá trình dài để hoàn thiện bản thân. Về mặt thể hình, Văn Lâm (1,88 m) cũng nhỉnh hơn đôi chút so với Padungchok (1,87 m).

Tại Thái League 2018, CLB Muangthong United chỉ xếp vị trí thứ 4. Sự trượt dốc của Muangthong United có phần lớn nguyên nhân từ hàng thủ. Sau 34 vòng, CLB này nhận đến 53 bàn thua - con số gấp đôi so với CLB vô địch Buriam United (25 bàn) và nhiều nhất trong top 5 giải Thái League 2018.

Đặng Văn Lâm thể hiện phong độ xuất sắc ở AFF Cup 2018. Ảnh: Thuận Thắng.

Thái League 2018 kết thúc, tờ Siam Sports từng nhận định thủ môn là một trong những vị trí Muangthong United cần bổ sung để trở lại ngôi vô địch.

Muangthong United từng rất yên tâm với vị trí thủ môn khi sở hữu Kawit Thamsatchanan. Mặc dù vậy, việc Thamsatchanan gia nhập CLB OH Leuven (Bỉ) để lại khoảng trống lớn tại Muangthong United.

Trong bối cảnh Padungchok không đáp ứng yêu cầu, Muangthong United buộc lòng bổ sung thủ môn mới. Đội bóng từng 4 lần vô địch Thái League đã liên hệ nhiều thủ môn hàng đầu ở khu vực, trước khi chấp nhận phá vỡ hợp đồng của Văn Lâm để sớm đưa anh sang Thái League.

Vào ngày 15/1, CLB Hải Phòng và Văn Lâm sẽ ngồi lại cùng nhau nhằm hoàn tất thủ tục giải phóng hợp đồng. Nếu không có gì thay đổi, Văn Lâm sẽ là cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở giải Thái League. Những năm gần đây, Thái League được đánh giá là giải đấu có đà phát triển nhanh nhất tại châu Á.

Trước Văn Lâm, CLB Muangthong United chiêu mộ thành công “Ronaldo Myanmar” Aung Thu, đồng thời gọi Teerasil Dang và Theerathon Bunmathan trở về để đòi lại ngôi vương Thái League.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dang-van-lam-se-la-thu-mon-so-1-cua-muangthong-united-post905451.html