Đặng Văn Lâm: Ở Olympic Việt Nam, không ai là đối thủ của nhau

Thủ thành Đặng Văn Lâm khẳng định anh, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Hoàng không phải đối thủ mà là đồng đội ở Olympic Việt Nam trước thềm ASIAD 18.

Đặng Văn Lâm khẳng định anh không phải là đối thủ của ai cả. Giữa Văn Lâm và đồng đội chỉ là cuộc cạnh tranh lành mạnh vì U23 Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Đặng Văn Lâm khẳng định anh không phải là đối thủ của ai cả. Giữa Văn Lâm và đồng đội chỉ là cuộc cạnh tranh lành mạnh vì U23 Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

U23 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trên sân PVF chiều nay (24/7). Đội tuyển hiện mới có 17 cầu thủ, vắng 13 người do bận thi đấu Cúp quốc gia. Dù vậy, không khí tập luyện ở U23 Việt Nam vẫn rất khẩn trương, nghiêm túc.

Trong số 17 cầu thủ, Đặng Văn Lâm đưọc quan tâm khá nhiều. Anh và Tiến Dũng sẽ là 2 ứng viên lớn cho một vị trí trong khung thành U23 Việt Nam tại ASIAD.

Dù vậy, Văn Lâm khẳng định với báo giới: “Đây là đội tuyển U23 quốc gia. Không có ai là đối thủ của nhau. Tất cả chúng tôi đều là anh em đồng đội của nhau. Mọi người sẽ cố gắng tập luyện tốt nhất và chờ quyết định của HLV trưởng”.

“Bản thân tôi cũng rất bất ngờ và vinh dự khi có tên trong danh sách tập trung lần này. Nhớ hồi đầu năm, tôi và mọi người còn cổ vũ U23 Việt Nam ở giải châu Á. Tới hôm nay, Lâm đã có mặt ở đây, tập luyện cùng các em. Việc của tôi chỉ là tập trung, tập luyện hết mình. Còn tôi có được đi ASIAD không, điều đó phải hỏi HLV trưởng”.

‘Xuân Trường đẹp trai, Công Phượng hay dỗi nhất U23 VN’ Tiền vệ Minh Vương có nhận xét thú vị về các đồng đội trong màu áo HAGL khi cùng tập trung lên tuyển U23 Việt Nam dự giải giao hữu quốc tế diễn ra từ ngày 3/8 đến ngày 7/8.

U23 Việt Nam vẫn giữ nòng cốt là những cầu thủ trẻ vừa giành ngôi Á quân châu Á hồi đầu năm. Nhưng sự có mặt của 4 cầu thủ hơn tuổi đã mang tới rất nhiều nét mới lạ.

Thủ môn Việt kiều tin rằng: “Các anh lớn có kinh nghiệm trong các giải đấu, các anh sẽ giúp đỡ các em trong các công việc. Trên sân, có khó khăn gì, các anh sẽ giúp đỡ”.

Văn Lâm cũng khẳng định anh đang hòa nhập rất tốt với U23 Việt Nam. Thủ môn sinh năm 1993 không gặp khó khăn gì khi tiếp xúc với các đàn em kém tuổi. Khi được hỏi so sánh bản thân với Tiến Dũng, Văn Hoàng, anh còn bật cười đùa rằng mình chỉ hơn đàn em mỗi chi tiết “chiều cao”.

Thanh Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dang-van-lam-o-olympic-viet-nam-khong-ai-la-doi-thu-cua-nhau-post863090.html