Đặng Văn Lâm nói gì khi bị loại khỏi danh sách dự Asiad 2018?

Quyết định của HLV Park Hang-seo khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối bởi Văn Lâm được đánh giá có phong độ xuất sắc hơn Bùi Tiến Dũng.

Tối 7/8, sau trận đấu giao hữu gặp Uzbekistan, Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố danh sách 20 cầu thủ được HLV Park Hang-seo lựa chọn tham dự Asiad 2018. Thủ thành "Lâm Tây" (Đặng Văn Lâm) không có tên.

Quyết định này khiến nhiều fan của anh chàng bị "sốc" bởi trong 3 thủ môn được gọi tập trung, Đặng Văn Lâm đang có phong độ chuyên môn cao so với Bùi Tiến Dũng hay Nguyễn Văn Hoàng. Trong giải đấu giao hữu quốc tế mới kết thúc, Văn Lâm thi đấu ngay từ đầu ở trận ra quân thắng Palestine 2-1. Anh cũng được đánh giá đang là thủ môn hay nhất ở V-League. Những dự đoán trước đó cho rằng Văn Lâm gần như chắc chắn có một suất trong đội Olympic Việt Nam.

Đặng Văn Lâm không quá buồn khi bị loại khỏi danh sách dự Asiad 2018.

Sau khi biết tin không thể tham dự Asiad 2018, Đặng Văn Lâm gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ. "Những người theo dõi tôi cũng biết, con đường của Lâm chưa bao giờ dễ cả, nhưng đấy mới là động lực để tôi không ngừng nỗ lực và phấn đấu. Trong máu Lâm có 'tinh thần người Việt Nam' và tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Lâm chúc anh em lên đường may mắn và thành công. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào cuối năm. Cảm ơn Việt Nam", anh chàng nói.

Nhiều cầu thủ và người hâm mộ nhanh chóng gửi lời động viên tới Văn Lâm. "Cố gắng lên anh nhé, mãi là người anh đáng kính", Phan Văn Đức nói.

Trong lần tập trung chuẩn bị cho Asiad 2018, HLV Park Hang-seo gọi 30 cầu thủ, trong đó có 4 người trên 23 tuổi là các tiền vệ Nguyễn Văn Quyết - Đỗ Hùng Dũng, thủ thành Đặng Văn Lâm và tiền đạo Nguyễn Anh Đức. Vì quy định chỉ được mang theo 20 người, trong đó có 3 người trên 23 tuổi nên ông phải loại 10 cầu thủ, Văn Lâm nằm trong danh sách bị loại. "Cả 30 người được triệu tập đều xuất sắc, nhưng vì nguyên tắc tôi buộc phải loại 10 người", HLV Park cho biết.

Văn Lâm (sinh năm 1993, tại Moskva có bố người Việt, mẹ người Nga, được gọi với nickname "Lâm Tây". Sở hữu vẻ ngoài điển trai, anh từng được hội chị em "truy lùng" sau các trận đấu thời gian qua.

Anh từng tập ở đội trẻ Spartak Moscow và Dinamo Moscow. Năm 2011, Văn Lâm về thi đấu cho HAGL nhưng không thành công. Sau một thời gian trở về Nga chơi cho những đội bóng hạng thấp, anh trở lại V-League, đầu quân cho Hải Phòng năm 2015. Từ mùa giải 2016 Văn Lâm được trao nhiều cơ hội và hiện tại là thủ thành số một của cả CLB lẫn đội tuyển.

"Lâm Tây" khoe tài đàn hát

T&T

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/dang-van-lam-noi-gi-khi-bi-loai-khoi-danh-sach-du-asiad-2018-3789158.html