Đặng Văn Lâm không vui dù Muang Thong không đá mà vẫn thắng

Dù có tên trong đội hình chính, song thủ thành Đặng Văn Lâm đã không được ra sân thi đấu vòng 8 Thai League 2020 vào chiều 4/10 vì sự cố mất điện ở sân thi đấu của đối thủ.

Đặng Văn Lâm cùng Muang Thong United ra về sau khi trận đấu bị hủy vì sự cố mất điện. (Ảnh: SiamSport)

Đặng Văn Lâm cùng Muang Thong United ra về sau khi trận đấu bị hủy vì sự cố mất điện. (Ảnh: SiamSport)

Thủ môn Đặng Văn Lâm và câu lạc bộ Muang Thong United dự kiến làm khách trên sân PAT Stadium của Port FC ở vòng 8 giải Vô địch Quốc gia Thái Lan (Thai League) 2020 vào chiều 4/10.

Trận đấu này đáng nhẽ sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ. Tuy nhiên, vào khoảng 17 giờ 40 khi các cầu thủ đang khởi động, một máy biến áp thuộc hệ thống điện của sân vận động đã phát nổ làm toàn bộ hệ thống đèn tê liệt. Điều này khiến mọi hoạt động của cầu thủ hai đội bị gián đoạn.

Đội ngũ kỹ thuật điện ở sân thi đấu đã cố gắng khắc phục trước 18 giờ để trận đấu diễn ra như dự kiến. Nhưng hơn một giờ sau, sự cố vẫn chưa được khắc phục.

Sau cùng, trận đấu giữa Muang Thong United và Port FC đã bị hủy. Đặng Văn Lâm cùng đồng đội rời khỏi sân sau hơn một giờ đồng hồ chờ đợi kể từ khi sự cố xảy ra.

Sự cố nổ máy biến áp khiến hệ thống đèn của sân vận động PAT Stadium tê liệt. (Ảnh: SiamSport)

Giám sát trận đấu này, ông Pakasit Suwannanont là người duy nhất trả lời truyền thông Thái Lan sau sự cố. Ông từ chối tiết lộ nguyên nhân vụ việc và cho biết sẽ báo cáo lên Liên đoàn bóng đá Thái Lan để xem xét trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Trận đấu bị hoãn do sự cố của sân vận động rất có thể sẽ khiến đội chủ nhà bị xử thua theo điều luật của Ban tổ chức Thai League. Khi ấy, câu lạc bộ Muang Thong United của Đặng Văn Lâm sẽ giành 3 điểm mà không tốn sức thi đấu.

Đây không phải lần đầu Port FC mắc phải sự cố khiến trận đấu bị ảnh hưởng. Hôm 13/9, sân nhà của câu lạc bộ này cũng xảy ra sự cố mất điện ở trận đấu với Police Tero trong khi hai đội thi đấu tới phút 87. Sau đó, đội bóng này bị xử thua 0-2, cùng án phạt 50.000 Baht.

Tuy nhiên, “không đá mà thắng” chưa hẳn là tin vui với thủ thành của tuyển Việt Nam.

Hiện Lâm “tây” đang có phong độ cao, muốn được thi đấu hơn thay vì nghỉ ngơi bởi đã có nhiều quãng thời gian “tập chay” bởi COVID-19. Trận này, anh có tên trong đội hình chính.

Cầu thủ Muang Thong United rời sân thi đấu sau khi trận đấu bị hủy. (Ảnh: SiamSport)

Từ khi Thai League 2020 trở lại sau thời gian tạm hoãn vì dịch, Đặng Văn Lâm lấy lại phong độ, và suất chính thức trong khung thành đội bóng chủ quản với những màn thể hiện xuất sắc.

Thủ môn này từng được bầu vào đội hình tiêu biểu ở vòng 6 Thai League vừa qua. Kèm theo đó, anh có hàng loạt pha cứu thua xuất thần, được truyền thông Thái Lan chú ý./.

Hiển Nguyễn (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dang-van-lam-khong-vui-du-muang-thong-khong-da-ma-van-thang/667459.vnp