Đặng Văn Lâm: 'Dù chơi ở CLB nào, tôi vẫn hướng về đội tuyển Việt Nam'

Trong buổi gặp gỡ với Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Đặng Văn Lâm đã có những chia sẻ về dự định của anh khi chuẩn bị sang Thái Lan khoác áo CLB Muangthong United.

Đặng Văn Lâm: Dù ở đâu, tôi cũng hướng về tuyển Việt Nam Một ngày trước khi lên đường sang Thái Lan gia nhập Muangthong United, thủ thành tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm đã có những chia sẻ với Zing.vn.

Là một trong những trụ cột đưa đội tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019, thủ môn Đặng Văn Lâm cuối cùng cũng đã hoàn thành ước mơ từ thời niên thiếu là được khoác áo và cống hiến sức mình cho đội tuyển quốc gia.

Hành trình để Lâm trở thành một trong những ngôi sao của tuyển Việt Nam không hề đơn giản khi anh mất tới 8 năm, trải qua không ít thăng trầm mới có cơ hội được chứng minh tài năng như ngày hôm nay.

Hạ quyết tâm sớm được ra sân ở đội bóng mới

Khi nhìn lại, Văn Lâm chia sẻ về quãng thời gian đã qua: "Đối với một cầu thủ, quá trình tập luyện và cố gắng trong 8 năm là chuyện bình thường, bởi mỗi cầu thủ muốn trở thành chuyên nghiệp đều phải cố gắng và vượt qua những khó khăn".

Văn Lâm là người hùng của đội tuyển Việt Nam ở loạt sút luân lưu trước Jordan ở Asian Cup 2019.

Văn Lâm là người hùng của đội tuyển Việt Nam ở loạt sút luân lưu trước Jordan ở Asian Cup 2019.

"Trong thời gian gần đây, tôi cùng với đội tuyển đã đạt được những thành tích tốt. Tôi rất vui bởi từ khi trở về Việt Nam, tôi rất muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia và ước mơ đó nay đã thành hiện thực", Đặng Văn Lâm cho biết.

"Nhưng đối với tôi cùng các đồng đội, đây mới chỉ là bắt đầu và trước mắt vẫn còn nhiều giải đấu lớn khác. Toàn đội sẽ cố gắng tiếp tục tập luyện và thi đấu tốt để đạt được kết quả tốt trong tương lai", tân binh của Muangthong United nói.

Được gọi là người hùng và truyền cảm hứng tới người hâm mộ về một chặng đường không ngừng nỗ lực, Lâm "Tây" cho biết cuộc sống cá nhân của anh có nhiều thay đổi.

"Ở ngoài đường, mọi người nhận ra tôi nhiều hơn và xin chữ ký, chụp ảnh. Tôi rất vui vì sự ủng hộ của tất cả. Trước mắt là chuẩn bị sang Thái Lan thi đấu, tôi cũng có những mục tiêu mới cho bản thân mình", anh kể.

"Mong là sau này thì đấu tốt ở Thái Lan, nếu có cơ hội trở về khoác áo đội tuyển quốc gia, tôi sẽ tiếp tục thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo", cựu thủ thành của CLB Hải Phòng nhấn mạnh.

Trước mắt Đặng Vân Lâm sẽ là thử thách tại Thái Lan.

Khác với những đồng đội khác trở về nhà để đón Tết cổ truyền, Đặng Văn Lâm không có nhiều thời gian ở lại quê hương mà phải sớm lên đường sang Thái Lan hội quân cùng đội bóng mới.

Anh chia sẻ: "Không chỉ riêng tôi, mọi cầu thủ ở Việt Nam đều mong được khoác trên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia. Thế nên dù tôi có ở CLB Thái Lan hay nơi nào khác, tôi cũng sẽ cố gắng giữ phong độ, thi đấu thật tốt để nằm trong danh sách của đội tuyển Việt Nam ở những giải đấu tới".

"Cá nhân tôi, mục tiêu đầu tiên mà tôi phải vượt qua là nhanh chóng hòa nhập với CLB và môi trường mới. Sau đó là cố gắng có tên trong đội hình thi đấu Thai League", Lâm "Tây" đặt quyết tâm trước khi sang chơi bóng ở xứ sở chùa Vàng.

Văn Lâm là niềm tự hào của nước Nga

Chiều 29 Tết, một ngày trước khi Văn Lâm lên đường sang Thái Lan, Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin V. Vnukov gửi những lời chúc mừng đến thủ môn Đặng Văn Lâm nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung đã gặt hái thành tích cao tại giải đấu cúp châu Á vừa qua.

Đại sứ Nga (ở giữa) gửi lời chúc mừng tới Văn Lâm và đội tuyển Việt Nam.

Đại sứ phát biểu: "Đối với chúng tôi đây là một niềm tự hào to lớn. Văn Lâm mà một cầu thủ chuyên nghiệp và nổi tiếng ở Việt Nam, có những thành tích cao trong đội tuyển quốc gia".

"Phần lớn sự nghiệp học tập bóng đá của Văn Lâm đều diễn ra ở Nga tại các CLB Spartak Moscow và Dynamo Moscow, đây là những đội bóng mà người Nga rất yêu mến và ủng hộ", ông nhấn mạnh.

"Đặng Văn Lâm có tương lai rất xán lạn. Bất kỳ đội bóng nào mà Lâm chọn thì người Nga, đặc biệt là Đại sứ quán Nga đều hết lòng ủng hộ và theo dõi trận đấu của cậu ấy", ông Vnukov nói.

Bên cạnh đó, đại sứ cũng bày tỏ mong muốn: "Tôi hy vọng rằng tại vòng chung kết World Cup tiếp theo, cả đội tuyển Nga và Việt Nam đều có thể giành quyền tham dự. Hy vọng hai đội có thể gặp nhau tại trận bán kết hay chung kết của giải đấu".

Đặng Văn Lâm là một người con mang hai dòng máu khi có bố là ông Đặng Văn Sơn người Việt Nam và mẹ là bà Olga Jukova mang quốc tịch Liên bang Nga. Lâm "Tây" sinh ra ở thủ đô Moscow và được đào tạo bóng đá ở lò Spartak Moscow trước chuyển sang Dynamo Moscow.

Bích Hiền
Ảnh: Minh Chiến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dang-van-lam-du-choi-o-clb-nao-toi-van-huong-ve-doi-tuyen-viet-nam-post914204.html