Đảng và Nhà nước sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của kiều bào để xây dựng quê hương

Chiều 26-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp mặt 100 kiều bào tiêu biểu về tham dự chương trình Xuân quê hương năm 2019.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại buổi tiếp, bà con kiều bào bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm ngày càng sâu sắc của Đảng, Nhà nước tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại nước ngoài. Bà con kiều bào mong muốn chính phủ tiếp tục hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư tại quê hương.

Trong bầu không khí đầm ấm, thân tình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, những năm gần đây, tình hình đất nước đã có những thay đổi tích cực về kinh tế, văn hóa, thể thao, vị thế Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Năm 2018, lần đầu tiên kể từ năm 2008, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước ta đạt 7,1%, nằm trong nhóm nước tăng trưởng cao nhất khu vực và toàn cầu; kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát; thị trường tiền tệ ổn định; môi trường kinh doanh tuy vẫn còn một số bất cập nhưng đã và đang được cải thiện mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại có nhiều điểm sáng. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại tự do với 17 nước. Cuối tháng 12 vừa qua, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Việt Nam tham gia chính thức có hiệu lực. Đây là một trong những hiệp định thương mại lớn nhất thế giới và khi được thực thi đầy đủ, sẽ bao gồm một thị trường gần 500 triệu người tiêu dùng, chiếm khoảng 13,5% GDP toàn cầu...

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để có được những thành quả đó, có một phần đóng góp không nhỏ của kiều bào ta ở nước ngoài. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, để tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách pháp luật, củng cố quốc phòng và an ninh, kiên quyết phòng trừ tệ nạn tham nhũng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẵn sàng lắng nghe các ý kiến đóng góp của kiều bào để xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp.

* Cùng ngày, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam tổ chức gặp mặt 100 kiều bào tiêu biểu về tham dự chương trình Xuân quê hương năm 2019.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn hoan nghênh và chào mừng 100 kiều bào tiêu biểu từ 34 quốc gia trên thế giới đã về với Tổ quốc quê hương, để cùng hòa chung không khí Tết cổ truyền và tham dự chương trình Xuân quê hương. Đây là một nét đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc mà người Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước, đều luôn cố gắng giữ gìn.

Với vai trò giám sát, phản biện xã hội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ các chính sách, giải pháp để tạo cơ sở pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người Việt Nam ở nước ngoài. Với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2019, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục chung tay, góp sức cùng bà con ở trong nước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

* Trước đó, các kiều bào tiêu biểu đã viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, dâng hương tại điện Kính Thiên - Hoàng thành Thăng Long, dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

Quỳnh Dương - Mai Chi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/925411/dang-va-nha-nuoc-san-sang-lang-nghe-y-kien-dong-gop-cua-kieu-bao-de-xay-dung-que-huong