Đảng ủy Vietsovpetro tổ chức Hội thảo Công tác truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-DKVN của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam và Kế hoạch số 70/20-BB-VP/BMĐH, ngày 13/7/2020 của Tổng giám đốc Vietsovpetro về nhận diện và tiếp tục xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Vietsovpetro, ngày 21/11/2020, Đảng ủy Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức Hội thảo 'Công tác truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp' tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Toàn cảnh Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đồng chí Lê Anh Chiến - Phó trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Thạc sỹ Nguyễn Hữu Thái Hòa - Giám đốc Trung tâm Khoa học tư duy, Bộ Khoa học Công nghệ, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng khoa học của Viện Dầu khí Việt Nam, đồng thời cũng là báo cáo viên chính của Hội thảo.

Về phía lãnh đạo Vietsovpetro có đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vietsovpetro cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Chủ tịch Hội CCB Vietsovpetro. Tham dự Hội thảo còn có hơn 50 đồng chí là lãnh đạo các đơn vị, phòng ban Bộ máy điều hành, cán bộ trực tiếp làm công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp tại các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị của Vietsovpetro.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vietsovpetro phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm nhấn mạnh, trong những năm gần đây công tác truyền thông và xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngày càng được chú trọng, cụ thể Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thành lập Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn và nhiều đơn vị thành viên cũng hình thành phòng/ban thực hiện công tác truyền thông và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đồng chí nhấn mạnh văn hóa doanh nghiệp tạo ra được điểm chung làm nên đặc trưng của doanh nghiệp, là chất keo gắn kết mọi người, là phần hồn của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp gặp khó khăn thì văn hóa doanh nghiệp được thể hiện rõ nét nhất, như trong thời gian gần đây ngành Dầu khí phải đối mặt với khủng hoảng niềm tin, dịch bệnh, giá dầu giảm, nhưng với nền tảng văn hóa doanh nghiệp của ngành dầu khí đã phát huy vai trò ổn định được tổ chức, củng cố niềm tin, động viên người lao động vượt qua khó khăn, thách thức giữ vững sự phát triển ổn định của đơn vị.

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro có thuận lợi với gần 40 năm xây dựng và phát triển, đã tạo được nét văn hóa riêng, dấu ấn đặc biệt và đạt được nhiều thành công trong hoạt động. Tuy nhiên thời gian gần đây ngành Dầu khí nói chung và Vietsovpetro nói riêng đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thử thách, từ những tồn tại trong quá khứ và một số khó khăn do khách quan như giá dầu suy giảm, dịch bệnh Covid-19… đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cả hệ thống chính trị Vietsovpetro cần xem xét, phân tích có giải pháp đột phá tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại Vietsovpetro để đáp ứng yêu cầu thực tiễn với quyết tâm chính trị lớn nhất, cùng đoàn kết vượt qua được những khó khăn, thách thức.

Đồng chí mong muốn Hội thảo là dịp để các cán bộ chủ chốt của Vietsovpetro dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp. Đồng chí tin tưởng rằng với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia Hội thảo lần này sẽ tích cực trao đổi, thảo luận sôi nổi, tiếp thu, truyền đạt để CBCNV và người lao động ở mọi vị trí hiểu được, nắm được và cùng thực hiện để mang lại kết quả khích lệ trong tương lai.

Thạc sỹ Nguyễn Hữu Thái Hòa - Giám đốc Trung tâm Khoa học tư duy, Bộ Khoa học Công nghệ truyền đạt chuyên đề tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe Thạc sỹ Nguyễn Hữu Thái Hòa giới thiệu chuyên đề “Tái tạo văn hóa doanh nghiệp từ khái niệm, phương pháp, đến kinh nghiệm thực tiễn”, trong đó gồm các nội dung chính như: Từ cội nguồn - Thiết kế tương lai; Phương pháp xây dựng và tái tạo văn hóa doanh nghiệp; Tổ chức tự học hỏi - Cách học và ngộ; Giấc mơ phụng sự Việt Nam “Giải mã ẩn số Việt Nam”; Hạnh phúc là hành trình “Tìm kiếm niềm tin”; Các bài học kinh nghiệm về công tác truyền thông và xây dựng văn hóa doanh nghiệp của các tập đoàn lớn trong nước.

Đồng chí Lê Anh Chiến - Phó trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu trao đổi ý kiến tại Hội thảo

Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro đặt câu hỏi cho báo cáo viên

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng được xem các video clip về cách thức tổ chức thực hiện công tác truyền thông, nghiên cứu các mô hình văn hóa doanh nghiệp thành công trên thế giới. Trong phần thảo luận, các đại biểu dự Hội thảo đã đặt nhiều câu hỏi, trao đổi cởi mở, sôi nổi để làm rõ thêm các vấn đề liên quan về công tác truyền thông và xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong điều kiện cụ thể của đơn vị.

Đồng chí Trần Công Tín - Chánh kinh tế Vietsovpetro phát biểu

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Trần Công Tín - Chánh kinh tế Vietsovpetro cảm ơn các đại biểu tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo. Đồng chí mong muốn sau Hội thảo các đơn vị sẽ đánh giá lại thực trạng của hoạt động truyền thông và văn hóa doanh nghiệp ở đơn vị mình, tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu và vận dụng các nội dung đã nghiên cứu vào trong thực tiễn, xác định các nhiệm vụ cụ thể cần làm trong thời gian tới. Trong đó, cần lưu ý Vietsovpetro có nét đặc thù riêng, quá trình áp dụng không nên nguyên tắc, máy móc, mà cần xem các lý thuyết tại Hội thảo chỉ là bước khởi đầu, gợi mở để mỗi người suy nghĩ và định hướng hành động. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp còn rất nhiều bước, nhiều việc phải làm, cần tiếp tục trao đổi, học tập để việc triển khai thực hiện phù hợp và mang lại hiệu quả cao nhất, góp phần tiếp tục xây dựng Vietsovpetro phát triển bền vững.

Các đại biểu thăm Tượng đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô, Liên bang Nga và Việt Nam hy sinh vì hòa bình, ổn định khu vực tại TP Cam Ranh, Khánh Hòa

Viếng Tượng đài tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Trong khuôn khổ chương trình Hội thảo, các đại biểu đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Tượng đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô, Liên bang Nga và Việt Nam đã hy sinh vì hòa bình và ổn định khu vực. Trước đó đoàn cũng đã đặt vòng hoa tại Tượng đài tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vào ngày 14/3/1988 để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Văn phòng Đảng ủy Vietsovpetro

Ảnh: Dương Hoài Phong

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/dang-uy-vietsovpetro-to-chuc-hoi-thao-cong-tac-truyen-thong-va-van-hoa-doanh-nghiep-nam-2020-586876.html