Đảng ủy Tổng cục Hậu cần triển khai thực hiện chỉ thị về đại hội đảng các cấp

Ngày 14-11, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thiếu tướng Vũ Bá Trung, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy TCHC chủ trì hội nghị.

Quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 747 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, hội nghị đã quán triệt những nội dung cơ bản các chỉ thị của trên và phổ biến, quán triệt Chỉ thị 842 của Ban Thường vụ Đảng ủy TCHC về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ TCHC; thông báo thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự, bảo vệ, bảo đảm và phục vụ Đại hội Đảng bộ TCHC lần thứ XII; hướng dẫn, chỉ đạo cấp ủy các cấp chủ động chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị cấp mình; rà soát quy hoạch, sắp xếp, kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới.

 Thiếu tướng Vũ Bá Trung phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Bá Trung phát biểu tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Vũ Bá Trung đề nghị các đơn vị tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt các văn bản về đại hội đảng các cấp, làm cho các cấp ủy, chỉ huy và mọi cán bộ, đảng viên nắm vững mục đích, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc, thủ tục đại hội, nhất là những vấn đề mới của đại hội nhiệm kỳ này để làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội ở từng cấp. Các văn kiện của đại hội cần thể hiện bản lĩnh, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và quần chúng trong đơn vị; công tác nhân sự phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, minh bạch, hài hòa giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, coi trọng tiêu chuẩn là chính, coi trọng cả đức và tài, trong đó lấy đức là gốc.

Tại hội nghị, Thường vụ Đảng ủy TCHC giao nhiệm vụ cho Đảng bộ Lữ đoàn 971 (Đảng bộ Cục Vận tải) và Đảng bộ Cục Quân nhu tổ đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong Đảng bộ Quân đội theo Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương; kết hợp tốt giữa công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, giữ ổn định tình hình mọi mặt của cơ quan, đơn vị. Sau đại hội, cấp ủy các cấp cần làm tốt công tác rút kinh nghiệm, triển khai xây dựng quy chế, chương trình làm việc, phân công, gắn trách nhiệm cho cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, đảng viên triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dang-uy-tong-cuc-hau-can-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-ve-dai-hoi-dang-cac-cap-599917