Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM có lãnh đạo mới

Ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận Bình Tân vừa được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động và phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

Ngày 1/4, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Lễ công bố quyết định cán bộ. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc điều động, phân công ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận Bình Tân giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định cho ông Võ Quốc Thuận.

Ông Võ Ngọc Quốc Thuận (trái) nhận quyết định và hoa chúc mừng từ Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh SGGP

Ông Võ Ngọc Quốc Thuận (trái) nhận quyết định và hoa chúc mừng từ Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh SGGP

Ông Võ Ngọc Quốc Thuận, sinh năm 1967 tại TPHCM có trình độ Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị; Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Thuận từng là cán bộ Đoàn Thanh niên trong suốt 18 năm trước khi tham gia công tác tại các cơ quan Đảng, chính quyền tại quận Gò Vấp và Bình Tân.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng có vai trò rất quan trọng, lãnh đạo trực tiếp về công tác Đảng đối với các Đảng bộ cấp dưới là Đảng bộ nhiều sở, ban, ngành, đơn vị của TPHCM.

Tại thời điểm này, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM có nhiều nhiệm vụ quan trọng, như rà soát, hỗ trợ các cấp ủy trực thuộc chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp; rà soát quy chế hoạt động và mối quan hệ cấp ủy với chính quyền của các sở, ngành trong công việc hàng ngày…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM

Ông Nguyễn Thiện Nhân đặc biệt lưu ý, với yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và thực hiện Quy định số 1374 của Thường vụ Thành ủy là một đòi hỏi cấp thiết. Vì vậy, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM tiếp tục giúp Ban Thường vụ Thành ủy rà soát các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối trong việc thực hiện Quy định 1374.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá với 18 năm hoạt động công tác Đoàn và 17 năm tham gia công tác tại các cơ quan Đảng, chính quyền ở cấp quận, ông Võ Ngọc Quốc Thuận đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Trong thời gian tới, ông Thuận cần tiếp tục phấn đầu, cùng tập thể Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Huy Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/dang-uy-khoi-dan-chinh-dang-tphcm-co-lanh-dao-moi-1633720.tpo