Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư triển khai hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống

Chiều 15-3, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư (7-11-1948 - 7-11-2018).

Đây là dịp khẳng định những giá trị truyền thống, lịch sử của Đảng bộ Khối, đồng thời kết nối và cổ vũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đoàn kết, đồng thuận xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối phát động các phong trào thi đua lao động, sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; kêu gọi các tổ chức đảng trực thuộc cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ đồng bào nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khu ATK Việt Bắc qua các đợt tặng quà, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; xây nhà tình nghĩa và cầu dân sinh... Các đại biểu dự hội nghị thông qua báo cáo mô phỏng phối cảnh tổng thể, chi tiết quy hoạch và báo cáo phương án xây dựng Khu di tích lịch sử Đảng bộ Khối tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang)...

PV

Hợp tác Đông Á và vai trò của Việt Nam, Hàn Quốc

Ngày 15-3, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp Viện Nghiên cứu Đông - Nam Á Hàn Quốc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế "Hợp tác Đông Á và vai trò của Việt Nam và Hàn Quốc".

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những cơ hội, thách thức trong hợp tác Đông Á, tìm ra những giải pháp tăng cường quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, phát huy vai trò, quan hệ giữa hai nước trong hợp tác Đông Á; khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác của hai nước trong bối cảnh mới ở Đông Á.

PV

Đánh giá kết quả thực hiện Đề án xây dựng Đảo Thanh niên

Ngày 15-3, tại huyện đảo Bạch Long Vỹ (TP Hải Phòng) đã bế mạc Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án xây dựng Đảo Thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013-2020, do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Thành đoàn Hải Phòng tổ chức. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Đề án xây dựng Đảo Thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013-2020 thời gian qua; nhận định những khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp triển khai có hiệu quả đề án nêu trên trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổng hợp các kiến nghị để đề xuất với Chính phủ tiếp tục có chỉ đạo nhằm hoàn thành các mục tiêu mà đề án đã đặt ra.

Tối cùng ngày, đã diễn ra Chương trình kỷ niệm 25 năm thanh niên xung phong tham gia xây dựng Đảo Thanh niên Bạch Long Vỹ. Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao số kinh phí, cơ sở vật chất trị giá 600 triệu đồng do T.Ư Đoàn, Đoàn thanh niên các bộ, ngành Trung ương, Thành đoàn Hải Phòng vận động, tặng cán bộ, chiến sĩ và người dân huyện đảo Bạch Long Vỹ. Dịp này, T.Ư Đoàn và Thành đoàn Hải Phòng tổ chức khen thưởng tám tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng Đảo Thanh niên Bạch Long Vỹ.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/35804102-dang-uy-khoi-cac-co-quan-t-u-trien-khai-hoat-dong-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong.html