Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổng kết 20 năm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Chiều 7-8, Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18-2-2008 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 154-CT/ĐUQSTW ngày 9-4-2008 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về việc tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới.

Sau 20 năm thực hiện Chỉ thị, Đảng ủy Bộ tư lệnh, các cấp ủy trực thuộc và Đảng ủy quân sự 30 quận, huyện, thị xã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; ban hành đầy đủ quy chế, quy định sát, đúng với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Phát huy dân chủ trong thực hiện các quy chế, quy định giữ vững nguyên tắc; giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp ủy, người chỉ huy và chính ủy, chính trị viên các cấp. Hoạt động đối thoại trực tiếp được các cấp ủy đảng từng bước triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần phát huy dân chủ trong sinh hoạt của cấp ủy. Thông qua hoạt động xây dựng và thực hiện QCDC, nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức đảng luôn được giữ vững, tạo sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên LLVT Thủ đô Hà Nội.

Toàn cảnh hội nghị.

Việc thực hiện QCDC thông qua hoạt động của các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân được Đảng ủy Bộ tư lệnh, cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo định hướng hoạt động; quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, kiện toàn và tạo mọi điều kiện để các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân hoạt động thực chất, hiệu quả. Đến nay, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội có 106 tổ chức hội đồng quân nhân; 3 tổ chức công đoàn cơ sở; 40 tổ chức hội phụ nữ cơ sở và 36 đoàn thanh niên cơ sở. Đảng ủy Bộ tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên tổ chức duy trì đối thoại với quân nhân, CNVCQP và người lao động; thực hiện tốt dân chủ trên 3 lĩnh vực: Quân sự, chính trị và hậu cần đời sống; thực hiện công khai việc bình xét thi đua khen thưởng, xem xét kỷ luật và đóng góp phê bình cán bộ, đảng viên...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc thực hiện QCDC ở một số cơ quan, đơn vị trong Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội còn mang tính hình thức; việc nắm bắt, giải quyết tư tưởng ở một số cơ quan, đơn vị chưa tốt, còn để xảy ra tình trạng đơn thư mạo danh, tin nhắn với dụng ý xấu. Việc duy trì và thực hiện chất vấn trong đảng chưa thành nền nếp; quản lý, điều hành của người chỉ huy còn biểu hiện nặng về mệnh lệnh hành chính...

Trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội xác định tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Giải pháp đưa ra là quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy chế của cấp trên về vấn đề này, tạo sự chuyển biến tích cực, đồng bộ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện QCDC ở cơ sở; tiến hành chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, và ủy ban kiểm tra, thực hiện nền nếp công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan, đơn vị; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở; tập trung kiểm tra các cơ quan, đơn vị có dấu hiệu vi phạm, biểu hiện cục bộ, bè phái mất đoàn kết nội bộ; chỉ đạo xử lý nghiêm túc những biểu hiện lợi dụng dân chủ gây mất đoàn kết trong cơ quan, đơn vị...

Tin, ảnh: MINH MẠNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dang-uy-bo-tu-lenh-thu-do-ha-noi-tong-ket-20-nam-thuc-hien-quy-che-dan-chu-co-so-546247