Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã trao tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân của các cơ quan báo chí và các đơn vị quân đội, trong đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng được nhận Bằng khen tập thể và Bằng khen cá nhân vì đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền về lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 tại buổi họp mặt

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 tại buổi họp mặt

Sáng 17-6, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức họp mặt lãnh đạo cơ quan tuyên giáo, thông tấn, báo chí trên địa bàn Quân khu nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020). Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì buổi họp mặt.

Đến dự còn có thủ trưởng các cơ quan Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM, Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu, cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, địa phương và đông đảo phóng viên các cơ quan báo đài trung ương, địa phương.

Theo báo cáo của Cục Chính trị - Quân khu 7, năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, công tác phối hợp tuyên truyền giữa Quân khu 7 và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã phản ảnh khá toàn diện mọi hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Với vai trò nòng cốt trong phối hợp tuyên truyền, Cục Chính trị Quân khu 7 đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo các tỉnh, Thành ủy, cơ quan thông tấn, báo chí, đẩy mạnh tuyên truyền một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động của Lực lượng vũ trang Quân khu 7; nhất là tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của Quân đội và Quân khu; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; công tác quân sự - quốc phòng đi vào chiều sâu; chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được nâng cao, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động đối ngoại quốc phòng rộng mở, vị thế của Quân khu 7 ngày càng nâng cao; chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững...

Trung tướng Trần Hoài Trung trao Bằng khen cho các tập thể

Đại tá Thái Thành Đức, Phó chủ nhiệm Cục Chính trị - Quân khu 7 cho biết: "Qua hoạt động truyền thông, báo chí, truyền thống “tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo, đoàn kết quyết thắng” của lực lượng vũ trang Quân khu 7 được tỏa sáng, thể hiện qua việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi công tuyến đường tuần tra biên giới; xây dựng các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; xây tặng nhà tình nghĩa quân dân, các trung tâm thể thao cho đồng bào dân tộc, tôn giáo".

Cũng theo Đại tá Thái Thành Đức, báo chí đã tuyên truyền hiệu quả, lan tỏa hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Ở đâu có hoạt động chống dịch, ở đó có phóng viên báo chí, kể cả những nơi có độ rủi ro cao. Những thước phim, hình ảnh, tư liệu quý mà phóng viên tác nghiệp tại hiện trường được phản ánh sống động trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã làm cho Nhân dân tin tưởng, đánh giá cao các biện pháp của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền trong công tác chống dịch. Qua đó làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước, bảo vệ Nhân dân.

Các hoạt động chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 7 giai đoạn 2014-2019 được các cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, đã kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác, từ đó lan tỏa và nhân lên những việc làm tốt, cách làm hay, sáng tạo trong toàn Quân khu.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 trân trọng cảm ơn Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy; các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Quân khu và cơ quan chính trị các đơn vị, địa phương bám sát đối tượng bạn đọc, thực hiện tốt quy chế lấy tin, viết bài, đưa tin về hoạt động quân sự, quốc phòng, làm tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn, củng cố trận địa tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Chính ủy Quân khu 7 chia sẻ: “Chính nhờ hoạt động phối hợp tuyên truyền mà hoạt động quân sự, quốc phòng của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 được phản ánh kịp thời, toàn diện; ý thức quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của hệ thống chính trị và Nhân dân được nâng cao; sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc ngày càng mạnh mẽ; chính trị, xã hội ổn định, kinh tế ngày càng phát triển. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Quân khu 7 ngày càng tỏa sáng”.

Đội ngũ biên tập viên, nhà báo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí luôn nhiệt tình, trách nhiệm với mảng đề tài về lực lượng vũ trang. Lửa nghề của các nhà báo - chiến sĩ luôn thôi thúc họ phải dấn thân, nêu cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, Trung tướng Trần Hoài Trung nhấn mạnh: “Bởi mỗi cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Ðảng”.

Thiếu tướng Võ Văn Thi, Phó Tư lệnh Quân khu 7 trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng

Nhân dịp này Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã trao tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân của các cơ quan báo chí và các đơn vị quân đội, trong đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng được nhận Bằng khen tập thể và Bằng khen cá nhân vì đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền về lực lượng vũ trang Quân khu 7.

QUANG HUY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dang-uy-bo-tu-lenh-quan-khu-7-to-chuc-hop-mat-nhan-ky-niem-95-nam-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-668024.html