Đảng ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019

Ngày 28-11, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và gần 100 đại biểu đại diện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của lực lượng CSB.

 Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng CSB.

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng CSB.

Báo cáo kết quả công tác thi đua tại Đại hội do Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó chính ủy CSB, Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng lực lượng CSB nêu rõ: Trong giai đoạn vừa qua, công tác Thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) đã được Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh CSB, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới tiến bộ, đạt hiệu quả thiết thực. Phong trào Thi đua Quyết thắng đã tạo động lực và trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, chiến sĩ toàn lực lượng có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hăng hái phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh CSB tặng cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Lực lượng CSB đã tham gia đóng góp xây dựng 95 văn bản quy phạm pháp luật, 400 văn bản quy phạm nội bộ của của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị gửi xin ý kiến. Nổi bật là trực tiếp dự thảo xây dựng trình các cơ quan chức năng ký ban hành 7 văn bản quan trọng, trong đó có Luật CSB Việt Nam, tạo hành lang pháp lý cho lực lượng CSB hoạt động đúng pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ; tổ chức hơn 1.500 lượt tàu, xuồng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tiến hành kiểm tra 4148 vụ/5916 đối tượng; phát hiện, triệt phá hàng nghìn vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ hàng trăm vụ buôn lậu xăng, dầu, khoáng sản... Tổng số tiền phát mại tang vật nộp kho bạc Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Cùng với đó, phong trào TĐQT cũng là động lực để lực lượng CSB hoàn thành tốt các mặt công tác như: Hợp tác quốc tế, đối ngoại; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt...

Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy CSB tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích cao trong phong trào thi đua của lực lượng CSB giai đoạn 2014-2019.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thượng tướng Lê Chiêm đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSB đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Để phong trào TĐQT của Lực lượng CSB tiếp tục thu được kết quả toàn diện, Thượng tướng Lê Chiêm yêu cầu cấp ủy, người chỉ huy các cấp của lực lượng CSB cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của QUTW, BQP và của Đảng ủy CSB về công tác TĐKT. Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào TĐQT theo chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá”, gắn với thực hiện các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành. Hướng các hoạt động TĐKT và phong trào TĐQT vào xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị VMTD, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện các mục tiêu thi đua, trọng tâm là xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị và nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển, đấu tranh phòng, chống tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; tập trung hướng về cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, nâng cao chất lượng công tác TĐKT và phong trào TĐQT cả về nhận thức, hành động, bề rộng, chiều sâu và thực sự là động lực, phong trào hành động tự giác của cán bộ, chiến sĩ, góp phần quan trọng xây dựng lực lượng CSB “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” có tính chuyên nghiệp cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: CHU ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dang-uy-bo-tu-lenh-canh-sat-bien-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-giai-doan-2014-2019-603784