Đưa vợ vào bệnh viện sinh con, gọi 15 đồng bọn vào đánh bác sĩ trọng thương

Bị lên tiếng ngăn cản khi trèo lên lan can quay phim, chụp ảnh ca phẫu thuật sinh con, đối tượng gọi đồng bọn tới hành hung chính các bác sĩ vừa phẫu thuật cho vợ mình.

Được biết, vụ việc xảy ra ở Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái vào khoảng 11h40 phút ngày 20/2/2018. Ông Nguyễn Văn Tuyến – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái xác nhận sự việc trên và cho biết, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và xử lý các đối tượng hành hung theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin tới PV, ông Nguyễn Văn Tuyến cho hay, đối tượng cầm đầu nhóm hành hung tên là Lê Hồng Nam, 33 tuổi, trú tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Sáng 20/2, Lê Hồng Nam đưa vợ mình là sản phụ Quách Thị Phương Thảo tới bệnh viện để sinh con. Tại đây, sản phụ Thảo được chỉ định phẫu thuật lấy thai vào 11h trưa cùng ngày.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái - nơi xảy ra vụ việc

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái - nơi xảy ra vụ việc

“Trong quá trình ca mổ diễn ra, Lê Hồng Nam có hành vi trèo lên lan can để quay phim, chụp ảnh. Các bác sĩ bệnh viện trông thấy và nhắc nhở Nam không được leo trèo, yêu cầu Nam xuống khỏi vị trí lan can đó.

Tuy nhiên, Nam không tiếp thu, không làm theo yêu cầu mà còn lăng mạ và chửi bới, rồi đe dọa khi mổ xong sẽ hành hung bác sĩ, cán bộ y tế của bệnh viện.

Sau đó, khi ca phẫu thuật hoàn thành, mẹ tròn con vuông, hai bác sĩ Phạm Hải Ninh (Khoa Gây mê hồi sức) và bác sĩ Hoàng Đức Trung (Khoa Sản) vừa ra khỏi phòng mổ thì bị Lê Hồng Nam và 15 đối tượng khác do Nam gọi đến dùng đèn pin đập vào đầu, hành hung. Thậm chí, nhóm đối tượng còn hành hung cả các cán bộ bảo vệ của bệnh viện.

Hậu quả, một bác sĩ bị thương trên da đầu phải khâu 20 mũi, đồng thời có nhiều vết thương ở mặt, khóe mắt, đuôi mắt. Bác sĩ còn lại bị đánh bầm dập.

May mắn là vết thương không ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của hai bác sĩ, không gây hôn mê, chỉ có dấu hiệu đau đầu và choáng. Hiện, cả hai bác sĩ đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Còn đối tượng Lê Hồng Nam sau khi gây ra vụ việc đã bỏ trốn khỏi hiện trường; nhóm 15 côn đồ còn lại bị tạm giữ tại trụ sở cơ quan chức năng chờ xử lý”, ông Nguyễn Văn Tuyến thông tin.

Video: Hai thanh niên bị nhóm côn đồ chặn xe, chém tới tấp trên phố Đà Nẵng

Được biết, ngay khi vụ việc xảy ra, Công an thành phố Yên Bái vào cuộc điều tra, lập hồ sơ vụ án, truy bắt Lê Hồng Nam về xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước hành vi côn đồ của nhóm đối tượng, ông Nguyễn Văn Tuyến chia sẻ: “Đây là một trong rất nhiều vụ hành hung bác sĩ, cán bộ y tế trong thời gian vừa qua. Nó trở thành mối nguy hiểm đối với những người hành nghề y, gây cản trở công tác y tế của họ.

Cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm minh những trường hợp như thế này để làm gương, răn đe, tạo an toàn môi trường cho họ - những vị y, bác sĩ yên tâm công tác, hoàn thành trách nhiệm của mình”.

Chi Lê

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dua-vo-vao-benh-vien-sinh-con-goi-15-dong-bon-vao-danh-bac-si-trong-thuong-d382459.html