Đảng ủy Bộ Ngoại giao và hành trình tri ân các thương binh, liệt sỹ

Nhân dịp 72 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã tổ chức đoàn về nguồn thăm chiến trường xưa tại các Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và tổ chức từ thiện tại các địa phương này.

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, nhân dịp 72 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ, từ ngày 25 – 28/7, Văn phòng Đảng ủy – Đoàn thể đã tổ chức đoàn về thăm chiến trường xưa tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và thực hiện một số hoạt động từ thiện tại địa phương này.

Tại các điểm dừng chân, thành viên trong đoàn đã có cơ hội nghe lại truyền thống cách mạng, tìm hiểu lịch sử cách mạng hào hùng, những tấm gương anh hùng bất khuất vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có cựu quân nhân, thanh niên xung phong, thân nhân thương bình liệt sĩ, tự vệ nòng cốt.

Trong khuôn khổ chương trình, ngày 25/7, Đoàn đã tới thăm di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại đây, đoàn đã thăm Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong toàn quốc, thắp hương khu mộ 10 cô gái thanh niên xung phong, nghe về những tấm gương anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu anh dũng và hi sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Ngày 26/7, Đoàn tiếp tục hành trình về Quảng Bình với các hoạt động tri ân như viếng mộ và thăm nhà ở thời niên thiếu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Vũng Chùa - nơi đặt mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đoàn thăm quan khu nhà ở thời niên thiếu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ viết lưu bút tại ngôi nhà thời niên thiếu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chiều cùng ngày, đoàn đã tổ chức trao 30 triệu đồng cho 6 bà mẹ Việt Nam anh hùng và 18 gia đình chính sách tại Quảng Bình.

Ngày 27/7, đoàn đã dâng hương lên các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn, đến thăm và dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.

Chủ tịch Công đoàn Hoàng Xuân Hải thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn hiện có hơn 10.000 phần mộ được an táng tại đây. Hàng năm, vào dịp 27/7, hàng ngàn người từ khắp nơi lại đổ về nơi đây thắp những nén hương tưởng nhớ các anh hùng đã hi sinh vì nền độc lập dân tộc, bảo vệ tổ quốc.

Trong số hơn 10.000 phần mộ đó, có những phần mộ chưa biết tên.

Nhiều thương binh, gia đình có người thân, bạn bè là liệt sĩ nằm tại nghĩa trang Trường Sơn đã đến thắp hén hương tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh.

Chiều cùng ngày, đoàn đã đến thăm và thắp hương tưởng nhớ các chiến sĩ khi tuổi còn mười tám, đôi mươi đã xung phong ra trận, chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Tại Thành cổ Quảng Trị, thành viên trong đoàn rất xúc động khi nghe về 81 ngày đêm kiên cường của các chiến sĩ, nghẹn ngào khi nghe bức thư của Liệt sỹ Lê Văn Huỳnh, cảm nhận rõ hơn về khúc ca bi tráng của một thời hoa lửa.

Nhân dịp này, tại Quảng Trị, đoàn đã trao tặng 30 triệu đồng cho 30 gia đình chính sách tỉnh Quảng Trị nhằm tri ân, giúp đỡ phần nào đến những đối tượng chính sách, người có công, bảo trợ xã hội.

Minh Nhật

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dang-uy-bo-ngoai-giao-va-hanh-trinh-tri-an-cac-thuong-binh-liet-sy-98288.html