Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Ngày 5-5, Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' (2016- 2021).

Dự và chủ trì Hội nghị có: Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng; Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh Binh chủng cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh cùng gần 150 cán bộ chủ trì đại diện các cơ quan, đơn vị tại 9 điểm cầu trực tuyến.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh; các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Binh chủng đã quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một cách đồng bộ, toàn diện, có chiều sâu, thực chất và đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Binh chủng; nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Tiếp nhận, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị mới; tham gia Hội thao Quân sự quốc tế tại Nga, Đội tuyển xe tăng đạt Huy chương Vàng bảng 2 năm 2020...

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, trở thành nếp nghĩ, việc làm thường xuyên hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp tác phong công tác, ý thức chấp hành kỷ luật; góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh đánh giá cao kết quả đã đạt được qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng và nhấn mạnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 và những năm tiếp theo. Trong đó: Tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 theo hướng cụ thể, thiết thực, sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ, tạo bước đột phá và tính ổn định bền vững. Đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt vượt khó trong thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội và phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ; thường xuyên tiến hành công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất, khó khăn; tăng cường kiểm tra đơn vị trong tổ chức thực hiện; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, kỷ luật và những việc làm ảnh hưởng đến uy tín, truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Cũng trong dịp này, 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã được Binh chủng tặng Bằng khen.

Tin, ảnh: MAI LAN - XUÂN THỦY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dang-uy-binh-chung-tang-thiet-giap-so-ket-5-nam-thuc-hien-chi-thi-05-cua-bo-chinh-tri-658644