Đảng ủy Binh chủng Đặc công tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW

Chiều 12-7, Đảng ủy Binh chủng Đặc công tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết số 382).

Thiếu tướng Vũ Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng binh chủng; các đồng chí lãnh đạo binh chủng và đại diện cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc binh chủng.

 Thiếu tướng Vũ Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 382 và Kết luận số 763 của Quân ủy Trung ương, 15 năm qua, Đảng ủy Binh chủng Đặc công đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện các mặt công tác kỹ thuật. Đã tổ chức xây dựng chiến lược bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật đặc công; xây dựng hệ thống cơ sở kỹ thuật theo hướng cơ bản, chính quy, thống nhất. Công tác tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, điều chuyển vũ khí, trang bị kỹ thuật được tiến hành đồng bộ, chặt chẽ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đặc biệt, Đảng ủy Binh chủng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành 1 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 5 đề tài cấp Tổng cục Kỹ thuật gắn liền với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Đặc công được nghiệm thu và áp dụng rộng rãi trong binh chủng. Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” trong binh chủng được triển khai sâu rộng, hiệu quả, qua đó đã góp phần bảo đảm kịp thời, đầy đủ vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ quan trọng của đất nước, quốc tế diễn ra tại Việt Nam…

Đại tá Trần Thanh Phong, Chủ nhiệm Kỹ thuật Binh chủng báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Binh chủng Đặc công.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Vũ Hồng Quang ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà các cơ quan, đơn vị đạt được trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382 và Kết luận số 763 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo kỹ thuật trong tình hình mới. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 382 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác kỹ thuật.

Lãnh đạo Binh chủng và các đại biểu tham quan sáng kiến của ngành kỹ thuật trưng bày tại hội nghị.

Cùng với đó, tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện, qua đó tạo sự chuyển biến vững chắc về công tác kỹ thuật trong toàn binh chủng. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật; tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh việc nghiên cứu, cải tiến, đổi mới theo hướng từng bước hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật đặc công, trong đó chú trọng nghiên cứu các đề tài bảo đảm trang bị cho thực hiện nhiệm vụ tác chiến biển đảo và chống khủng bố.

Tại hội nghị, thủ trưởng Bộ tư lệnh Binh chủng Đặc công đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382.

Tin, ảnh: MINH TÚ – VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dang-uy-binh-chung-dac-cong-tong-ket-15-nam-thuc-hien-nghi-quyet-so-382-nq-duqstw-699669