Đang trong giai đoạn chờ ly hôn, chồng bắt cóc và sát hại vợ

Vụ bắt cóc khiến 2 người chết và 2 người khác bị thương xảy ra vào tối ngày 17/12 được cho xuất phát từ những tranh cãi trong giai đoạn chờ ly hôn.

Hai người thiệt mạng và 2 người khác bị thương sau một vụ bắt cóc tại thị trấn Domont thuộc tỉnh Val-d'Oise, nằm cách phía bắc thủ đô Paris của Pháp khoảng 20 km. Nghi phạm bắt cóc đã tự sát sau khi giết hại người vợ của mình.

RT đưa tin, vào tối ngày 17/12, một người đàn ông 58 tuổi mang theo súng được cho là chủ của một công ty ở địa phương đã bắt cóc vợ mình và cố thủ trong tòa nhà công ty gia đình.

Theo các nhân chứng, ít nhất 2 người đã bị thương do bị súng bắn. Sau đó, cảnh sát phát hiện thi thể một người đàn ông được cho là thủ phạm thực hiện vụ bắt cóc và vợ của ông này.

Ngay khi sự việc bắt cóc xảy ra, một số người đang có mặt trong tòa nhà công ty, nhưng hiện vẫn chưa rõ họ có bị bắt cóc hay không hoặc có nằm trong số những người bị thương.

Lực lượng đặc nhiệm GIGN của Pháp đã được điều động tới hiện trường ngay sau khi nhận được thông báo.

Còn theo thông tin được một số tờ báo Pháp đăng tải, nghi phạm bắt cóc và vợ gần đây xảy ra tranh cãi trong quá trình làm thủ tục ly hôn. Đáng nói, nghi phạm trước đây từng bị buộc tội bạo hành.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/chong-bat-coc-va-sat-hai-vo-vi-tranh-cai-chuyen-ly-hon-272729.html