Dâng trào cảm xúc khi tham quan Nhà trưng bày Hoàng Sa

Nhà trưng bày Hoàng Sa tại Đà Nẵng được khánh thành và chính thức mở cửa, đón tiếp người dân và du khách từ 28.3.

Đông đảo học sinh Đà Nẵng hào hứng tham gian Nhà Trưng bày. Ảnh: N.TRI

Sáng 28.3, tại TP. Đà Nẵng đã tổ chức khánh thành Nhà trưng bày Hoàng Sa (tại đường Hoàng Sa) nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi khánh thành, ông Võ Ngọc Đồng - Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa cho biết công cuộc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa có thể còn lâu lài, nhiều khó khăn, thử thách.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tham gian nhà Trưng bày. Ảnh: N.TRI

“Chúng tôi mong muốn tiếp nhận được sự hỗ trợ, đóng góp của tất cả mọi cá nhân, tổ chức vì chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc, để tư liệu nhà trưng bày ngày càng nhiều hơn, nội dung trưng bày sinh động, phong phú hơn; đóng góp tiếng nói mạnh mẽ, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa”- ông Đồng phát biểu.

Nhà trưng bày Hoàng Sa mở từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần để phục vụ người dân và du khách. Ảnh: N.TRI

Cũng tại buổi khánh thành, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay, Hoàng Sa là một phần máu thịt, thiêng liêng của Tổ quốc.

Cũng theo ông Thơ, Nhà trưng bày Hoàng Sa có thể được xây dựng ở bất kỳ địa phương nào trong cả nước, nhưng không có nơi nào trên đất nước này phù hợp hơn thành phố Đà Nẵng, bởi lịch sử đã giao cho Đà Nẵng thay mặt cả nước liên tục quản lý toàn bộ quần đảo Hoàng Sa.

Hoàng Sa là một phần máu thịt, thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: N.TRI

“Được tận mắt chứng kiến Nhà trưng bày Hoàng Sa chính thức đi vào hoạt động, để phục vụ người dân Đà Nẵng và du khách thập phương ngay trong những ngày cuối tháng ba lịch sử, chắc hẳn lòng chúng ta đang trào lên nhiều cảm xúc” - ông Thơ nói thêm.

Nhà trưng bày Hoàng Sa mở cửa buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều 13h30 đến 17h30 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

NGUYỄN TRI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dang-trao-cam-xuc-khi-tham-quan-nha-trung-bay-hoang-sa-598158.ldo