Đăng tin sai sự thật trên Facebook bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 19/1, Công an huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với V.N.K (SN 1994, ngụ tại An Bình, Phú Giáo, Bình Dương) về hành vi đăng tải hình ảnh, nội dung sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Thông tin K đăng trên mạng xã hội ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân được quy định tại điểm n, khoản 3, Điều 102 của Nghị định 15/2000/NĐ-CP của Chính Phủ, số tiền xử phạt 7,5 triệu đồng.

V.N.K đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

V.N.K đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

Theo đó, ngày 31/12/2020, Đội An ninh Công an huyện Phú Giáo phát hiện trên mạng xã hội Facebook tài khoản tên “Vũ Kiều” đăng tải bài viết có nội dung: “Chiều nay, tại đoạn đường ĐT-741, thuộc ấp Vĩnh An, Vĩnh Hòa, Phú Giáo, gần Nhà Thờ Vĩnh Hòa có vụ cướp và chỉ kịp chụp lại biển số xe, đám này đi 2-3 xe. Bọn chúng chuyên giả vờ hỏi đường và giật túi xách, điện thoại và dây chuyền... Mọi người chia sẻ rộng rãi để mau tóm được bọn chúng”.

Qua xác minh, Công an huyện xác định nội dung của tài khoản “Vũ Kiều” là sai sự thật, đến nay, đối tượng V.N.K đã gỡ bỏ bài viết, thành khẩn khai nhận và cam kết không tái phạm.

Nguyễn Cảnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/dang-tin-sai-su-that-tren-facebook-bi-phat-7-5-trieu-dong-627935/