Đang tìm kiếm thông tin 2 mẹ con mất tích bí ẩn cùng số tiền lớn

Chị Thu chở con trai đến trường nhưng sau đó không thấy quay về. Đã 3 ngày trôi qua, gia đình vẫn không nhận được bất cứ thông tin gì của mẹ con chị.

Sáng ngày 20/10, Thượng úy Nguyễn Quang Đạt, Đội trưởng đội Điều tra Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đã tiếp nhận trình báo của phía gia đình chị Trần Thị Thu (SN 1992), trú xóm Tân Tiến, xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh về việc chị này mất tích 3 ngày cùng con trai Phan Đức Anh (SN 2012). Hiện, các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, làm rõ.

3 ngày trôi qua, gia đình đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không nhận được bất cứ thông tin
gì của chị Thu cùng con trai (Ảnh: gia đình cung cấp)

Bà Đặng Thị Liên (SN 1971), trú xóm Tân Tiến, mẹ ruột của chị Trần Thị Thu cho biết, khoảng 7h ngày 17/11, như thường lệ, chị Thu chở con trai đến trường nhưng sau đó không thấy quay về, điện thoại cũng không liên lạc được.

Đến trưa, cả nhà lo lắng đi tìm thì được người dân địa phương cho biết, sáng cùng ngày, chị Thu có đến gửi xe máy tại một quán bên đường rồi đi cùng con trai. Kể từ đó cho đến nay, gần 3 ngày trôi qua, gia đình không nhận được bất cứ thông tin gì về 2 mẹ con chị Thu.

Bà Liên cho hay, thời gian gần đây, chị Thu không có biểu hiện tâm lý gì bất thường, tình cảm vợ chồng cũng rất tốt đẹp. Chồng chị Thu làm việc bên Hàn Quốc. Chị Thu cũng đang hoàn tất các thủ tục để sang bên đó làm việc cùng chồng. Cách đây 1 tuần, chị Thu đã ra Hà Nội lấy visa, chuẩn bị mọi thủ tục để bay.

“Mấy ngày gần đây, nó có nói sắp tới phải nộp khoảng 300 - 400 triệu cho phía công ty xuất khẩu lao động gì đó ngoài Hà Nội để chuẩn bị đi. Nên gia đình tôi có đoán là nó mang tiền ra Hà Nội để nộp cho họ. Nhưng, dù có chuyện gì xấu xảy ra thì nó cũng phải thông tin cho gia đình chứ? Cả nhà lo cho 2 mẹ con con không thể ăn, thể ngủ được”, giọng bà Liên nghẹn ngào.

Ai biết thông tin gì về chị Thu và cháu Đức Anh, xin hãy liên lạc cho gia đình theo số điện thoại: 0962571697 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Khánh Linh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dang-tim-kiem-thong-tin-2-me-con-mat-tich-bi-an-cung-so-tien-lon-216195.htm