Đang tiếp cận hiện trường 4 công nhân nhà máy điện bị vùi lấp ở Quảng Nam

4 công nhân nhà máy thủy điện Trà My 1 và Trà My 2 (xã Trà Giáp và Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) bị núi lở vùi lấp, hiện lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng tiếp cận hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Tình trạng lở núi, đồi diễn ra nghiêm trọng tại huyện Bắc Trà My gây thiệt hại về người và tài sản. Ảnh H. Văn.

Tình trạng lở núi, đồi diễn ra nghiêm trọng tại huyện Bắc Trà My gây thiệt hại về người và tài sản. Ảnh H. Văn.

Trưa 7/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết hiện lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng tìm cách tiếp cận hiện trường để tiến hành tìm kiếm 4 công nhân của nhà máy thủy điện Trà My 1 và Trà My 2 mất tích.

Trước đó, tối 4/11 một khối lượng đất đá, cây cối lớn từ ngọn núi đổ ập xuống vùi lấp căn nhà điều hành của Công ty Thủy điện Trà My 1 và Trà My 2 (xã Trà Giáp và Trà Sơn). Thời điểm đó trong nhà điều hành có tổng cộng 9 công nhân, 5 công nhân ở bên ngoài may mắn thoát chết, còn 4 người đang xem ti vi đã bị đất đá vùi lấp mất tích.

Lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng tìm cách tiếp cận hiện trường.

“Huyện đã huy động lực lượng tỉnh đội, dân quân vào chiều 6/11 nhưng không thể tiếp cận hiện trường vì nước thác chảy quá xiết không thể băng qua. Sáng nay lực lượng cứu hộ tiếp tục vào hiện trường. Chiều nay tôi cũng sẽ vào trực tiếp hiện trường để ghi nhận cụ thể vụ việc cũng như các phương án cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân” – ông Tuấn nói.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/dang-tiep-can-hien-truong-4-cong-nhan-nha-may-dien-bi-vui-lap-o-quang-nam-1205660.tpo