Đang thụ án treo tội trộm cắp vẫn tiếp tục vào đám tang trộm điện thoại

Lợi dụng mọi người trong nhà có đám tang đang ngủ say, ông Quảng lẻn vào lấy điện thoại rồi đem bán cho người hàng xóm.

Ngày 20-7, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố ông Vũ Đình Quảng (39 tuổi, ngụ quận Sơn Trà) về hành vi trộm cắp tài sản. Ông Quảng là người đang trong thời gian thụ lý án treo về hành vi trộm cắp trước đó.

Đối tượng Vũ Đình Quảng (Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp)

Lần này, rạng sáng 15-7, lợi dụng mọi người trong ngôi nhà trên đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải Tây) đang lo đám tang nên ngủ say, ông Quảng lẻn vào lấy trộm điện thoại hiệu Samsung của một nam thanh niên rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Lấy được điện thoại, ông Quảng đem về nhà cất giấu rồi bán điện thoại cho một thanh niên gần nhà với giá 2,3 triệu đồng.

Sau khi nhận thông tin trình báo mất tài sản của nạn nhân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Sơn Trà đã khoanh vùng và tìm ra thủ phạm trộm cắp điện thoại nói trên chính là ông Quảng.

V. Quyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dang-thu-an-treo-toi-trom-cap-van-tiep-tuc-vao-dam-tang-trom-dien-thoai-20180720131807044.htm