Đang thi hành án treo, công an đến tự khai hành vi phạm tội

Phạm Văn Phúc đang thi hành bản án hai năm tù nhưng hưởng án treo về tội cướp giật tài sản, nay tòa tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo phải chấp hành là 18 năm tù.

Ngày 10-7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Văn Phúc (sinh năm 1992) 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cạnh đó, do Phúc đang thi hành bản án hai năm tù (nhưng hưởng án treo) về tội cướp giật tài sản nên tòa tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo phải chấp hành là 18 năm tù.

Theo hồ sơ, một giờ sáng ngày 24-12-2019, công an phường Phú Thạnh (quận Tân Phú) kiểm tra hành chính một căn nhà trong hẻm đường Trần Quang Cơ phát hiện Phúc cùng một số đối tượng nghi vấn dùng ma túy. Công an yêu cầu nộp các đồ vật có liên quan. Lúc này, Phúc tự giác lấy trên trần la phông nhà vệ sinh lầu 1 giao nộp một gói ma túy đá.

Bị cáo Phạm Văn Phúc. Ảnh: HOÀNG YẾN

Bị cáo Phạm Văn Phúc. Ảnh: HOÀNG YẾN

Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận là con nghiện và bắt đầu hoạt động mua bán ma túy vào tháng 9-2019. Nguồn ma túy mua từ người không rõ lai lịch và đã mua được ba lần. Lần cuối, ngày 23-12-2019, Phúc mua 25 gam ma túy đá giá 10 triệu đồng đem về cất giấu cùng số ma túy trước chưa bán hết. Theo Phúc, số ma túy sau khi mua sẽ được chia nhỏ bán cho con nghiện kiếm lời.

Cơ quan tố tụng buộc Phúc chịu trách nhiệm với số ma túy có trọng lượng hơn 36,177 gam loại Methamphetamin.

HOÀNG YẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/dang-thi-hanh-an-treo-cong-an-den-tu-khai-hanh-vi-pham-toi-923313.html