Đang tâm sự, bị dí dao vào cổ cướp 40.000 đồng và điện thoại

Đôi nam nữ ở tỉnh Quảng Nam đang ngồi tâm sự ở công viên thì bị nhóm đối tượng dí dao vào cổ, trấn lột 40.000 đồng và 1 điện thoại di động.

Ngày 2-1, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Hồ Anh Khoa (SN 2001), Lê Văn Bảy (SN 1997) và Trần Công Bảo (SN 1996; cùng ngụ xã Bình Trung huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

3 đối tượng trấn lột tiền của đôi nam nữ nhanh chóng bị bắt giữ

3 đối tượng trấn lột tiền của đôi nam nữ nhanh chóng bị bắt giữ

Trước đó, tối 28-12, em Mai Văn Q. (16 tuổi; ngụ TP Tam Kỳ) đang ngồi nói chuyện với một thiếu nữ tại ghế đá ở đường Bạch Đằng (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) thì bị 1 nhóm thanh niên dùng dao kề vào cổ, khống chế lấy 1 điện thoại di động và 40.000 nghìn đồng.

Vào cuộc điều tra, tới trưa 31-12, Công an TP Tam Kỳ bắt đối tượng tình nghi Lê Hồ Anh Khoa. Khoa sau đó khai nhận đã thực hiện hành vi phạm tội cùng Lê Văn Bảy và Trần Công Bảo. Sau khi cướp điện thoại, 3 đối tượng đem bán được 800.000 đồng, chia nhau tiêu xài cá nhân.

3 đối tượng này khai vào tối 30-12 đã dùng dao khống chế, cướp 1 điện thoại của một người khác tại đoạn đường Bạch Đằng (thuộc phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ). Hiện vụ việc đang được Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ.

Q.Vinh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/dang-tam-su-bi-di-dao-vao-co-cuop-40000-dong-va-dien-thoai-20200102142221061.htm