Đang say sưa sát phạt thì bị bắt quả tang

Gần chục người đang say sưa sát phạt trên chiếu bạc với hình thức xóc đĩa thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang.

VKSND tỉnh Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Trình (trú xã Ealy, huyện Sông Hinh, Phú Yên), Trần Đình Thuyên (trú Đắk Lắk) và bảy đồng phạm khác về hai tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo hồ sơ, tối 11-11, Trình gọi điện thoại rủ Thuyên đến nhà mình đánh bạc. Thuyên đồng ý và rủ thêm bốn người khác cùng đi ô tô đến. Biết Trình sắp đánh bạc, ba người khác cũng kéo đến chơi.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trình gọi điện thoại nói em vợ đến chuẩn bị dụng cụ đánh bạc và theo dõi thu tiền xâu đưa lại cho Trình. Khi đánh bạc, Thuyên làm cái xóc đĩa cho Trình và những người khác tham gia đặt tiền cược.

Hình thức đánh bạc là sau khi Thuyên xóc đĩa xong, các con bạc đặt tiền cược vào bên chẵn hoặc lẻ (chẵn hoặc lẻ được xác định bằng số quân cơ xuất hiện trên mặt đĩa sau mỗi lần xóc). Số tiền cược từ 50.000 đồng đến 1 triệu đồng. Người cầm cái mở chén và căn cứ vào số quân cơ xuất hiện trên mặt đĩa để xác định chẵn hoặc lẻ rồi thu hoặc trả tiền thắng/thua cho con bạc.

Trình quy ước trong quá trình xóc đĩa, nếu ván nào chỉ có một quân cơ xuất hiện trên mặt đĩa thì An sẽ thu tiền xâu đối với người chơi thắng cược với số tiền từ 1 triệu đồng trở lên, số tiền thu là 50.000 đồng/1 triệu đồng tiền thắng cược.

Thuyên làm cái khoảng 2 tiếng thì đưa lại cho Trình. Đến rạng sáng hôm sau, cả nhóm bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc hơn 24,9 triệu đồng và một số tài sản khác.

HỒ LƯU

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/dang-say-sua-sat-phat-thi-bi-bat-qua-tang-870623.html