Đằng sau việc VTV không mua được bản quyền ASIAD 2018

VTV thông báo không thể mua bản quyền truyền hình Asian Games 2018 (ASIAD 2018) do giá đối tác chào mời quá cao.

Người hâm mộ sẽ không được xem các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu tại ASIAD 2018

Người hâm mộ sẽ không được xem các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu tại ASIAD 2018

Từ tượng trưng đến giá cắt cổ

Theo thông tin phát đi từ VTV, đơn vị này không thể đàm phán mua bản quyền phát sóng ASIAD 2018. Lý do VTV đưa ra là bởi KJSMWORLD CORP (KJSM), công ty nắm bản quyền truyền hình ASIAD 2018 chào giá quá cao, vượt quá khả năng tài chính của VTV. Theo ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng Ban Thư ký biên tập VTV, nhà đài đã tính tới khả năng chỉ mua bản quyền của môn bóng đá nam nhưng KJSM không đồng ý, chỉ chấp nhận đàm phán khi VTV mua trọn gói và độc quyền phát sóng.

Chính bởi vậy, khả năng cao người hâm mộ Việt Nam không được theo dõi trực tiếp những Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Bùi Thu Thảo (điền kinh), Nguyễn Quang Hải (bóng đá)... tranh tài tại ngày hội thể thao lớn nhất châu Á. Động thái trên gây ra nhiều ý kiến trái chiều, trong đó đa phần bày tỏ sự thất vọng khi VTV không thể mua bản quyền truyền hình ASIAD để phục vụ đông đảo người hâm mộ Việt Nam.

Ông Nguyễn Chí Công, Tổng giám đốc Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (K+) cho hay: “Có thể thông cảm cho VTV bởi từ trước đến nay những giải đấu thuộc hệ thống Olympic giá bản quyền truyền hình đều rất rẻ, chỉ mang tính chất tượng trưng. Tôi rất bất ngờ khi bản quyền truyền hình ASIAD tại Việt Nam được chào giá khủng như vậy. VTV chắc chắn cũng bất ngờ và không có được sự chuẩn bị tốt nhất trong quá trình đàm phán”.

Bên cạnh đó, ông Công cũng xác nhận, K+ không có kế hoạch đứng ra mua bản quyền truyền hình ASIAD. Liên hệ với ông Vũ Quang Huy, Giám đốc Kênh Thể thao VTC3, Đài Truyền hình kỹ thuật số Việt Nam và ông Dương Thanh Tùng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình TP HCM, Báo Giao thông nhận được câu trả lời tương tự. “Chúng tôi chỉ cử phóng viên sang Indonesia tác nghiệp”, ông Huy thông tin.

"Các đối tác họ hiểu, với người hâm mộ Việt Nam, những giải đấu có các cầu thủ U23 Việt Nam tham dự sẽ rất hot, thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Chính vì thế, họ sẽ tìm cách ép giá nhà đài Việt Nam".

Ông Vũ Quang Huy

Đã đến lúc phải trả tiền?

Ở góc nhìn khác, từ hai sự kiện World Cup 2018 và ASIAD 2018, một câu hỏi đặt ra là liệu đã đến lúc người hâm mộ Việt Nam phải bỏ tiền để được theo dõi các chương trình thể thao? Theo ông Nguyễn Chí Công, Tổng giám đốc K+, VTV xưa nay vẫn là đơn vị đại diện cho Việt Nam đàm phán, mua bản quyền các giải thể thao mang tính quảng bá như SEA Games, Olympic, ASIAD và phát miễn phí. Người dân cũng đã quen với việc xem miễn phí nên nếu các đài truyền hình trả tiền mua bản quyền lập tức sẽ bị chỉ trích.

Trong khi đó, ông Vũ Quang Huy, Giám đốc Kênh VTC3 cho rằng: “Việc bỏ tiền theo dõi thể thao ở Việt Nam đã có từ lâu khi các đài truyền hình trả tiền mua bản quyền các giải bóng đá hấp dẫn ở châu Âu. Nhưng World Cup, Olympic hay ASIAD là khái niệm hoàn toàn khác. Những giải đấu này hầu như được phát miễn phí ở tất cả các quốc gia nhằm phục vụ người dân nên tôi cho rằng, thời điểm này chưa phải là lúc mọi chương trình thể thao đều phải mất phí để xem. Riêng với ASIAD 2018, đến giờ phút này vẫn chưa thực sự ngã ngũ nên tôi không muốn bình luận cụ thể”.

Ngoài ra, theo ông Huy, nếu mức giá các giải thể thao cùng tính chất như ASIAD có xu hướng tănggiá chóng mặt và đối tác ép phải mua trọn gói, các nhà đài tại Việt Nam nên ngồi lại với nhau để chia sẻ. “Tôi được biết một số đơn vị vẫn muốn mua bản quyền truyền hình ASIAD 2018 theo từng gói nhỏ. Cách tốt nhất là các đơn vị này nên liên kết, chia sẻ tài chính, mỗi ông mua một gói thì sẽ có bản quyền trọn gói. Đây là phương án tối ưu nhất”, ông Huy phân tích.

VTV từng từ chối mua bản quyền ASIAD 2017Tại ASIAD 2017, Công ty MP&Silva chào bán bản quyền truyền hình trên lãnh thổ Việt Nam là 400 nghìn USD gói độc quyền và 200 nghìn USD gói không độc quyền. Thời điểm đó, VTV cũng không chấp nhận mua vì giá cao. Sau đó, Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng ASIAD 2017.

Hữu Hiệp

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dang-sau-viec-vtv-khong-mua-duoc-ban-quyen-asiad-2018-d266668.html