Đằng sau việc Iran thừa nhận 'vô tình' bắn hạ máy bay chở khách Ukraine

Iran thừa nhận đã bắn rơi máy bay dân sự của Ukraine khiến 176 người thiệt mạng.

Hoa và nến trước di ảnh những nạn nhân trong vụ rơi máy bay Ukraine. Ảnh: AP

Hoa và nến trước di ảnh những nạn nhân trong vụ rơi máy bay Ukraine. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết Iran thừa nhận quân đội nước này đã “vô tình” phóng tên lửa trúng máy bay Ukraine bởi “lỗi của con người”.

Quân đội Iran cho biết máy bay của Ukraine đã di chuyển “rất gần vị trí quân sự nhạy cảm” thuộc về Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Có 9 chuyến bay khác rời sân bay Imam Khomeini trong cùng ngày 8/1 trước máy bay của Ukraine International Airlines nhưng may mắn không gặp sự cố.

IRGC khẳng định đã đề nghị chính quyền Iran đóng cửa không phận Tehran ở thời điểm phóng tên lửa nhưng không thành công.

Giới chức quân sự Iran cho biết thời điểm thảm họa xảy ra, toàn bộ lực lượng phòng không Iran đang được đặt trong tình trạng báo động cao nhất, để đề phòng một chiến dịch không kích phản đòn của Mỹ sau khi Iran tấn công tên lửa vào các cơ sở quân sự Mỹ ở Iraq.

Kíp chiến đấu tại căn cứ quân sự gần sân bay Imam Khomeini tác chiến độc lập và chỉ có 10 giây để đưa ra quyết định phóng tên lửa. Phòng không Iran đã nhầm máy bay chở khách của Ukraine là một quả tên lửa hành trình đang phóng tới.

Tuy nhiên, điều giới phân tích thấy khó hiểu là quyết định không đóng cửa không phận Tehran.

Tướng về hưu Ukraine Ihor Romanenko nhận định: “Điều đầu tiên một quốc gia nên thực hiện trong trường hợp leo thang xung đột quân sự là đóng không phận đối với máy bay dân sự. Nhưng điều này sẽ kéo theo thất thu nghiêm trọng, bị phạt hoặc phải bồi thường”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dang-sau-viec-iran-thua-nhan-vo-tinh-ban-ha-may-bay-cho-khach-ukraine-20200112154513072.htm