Đằng sau tuyên bố Nga sẽ thường xuyên tiến hành tập trận lớn như Vostok-2018

Nga đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn 5 năm một lần, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói trong một cuộc phỏng vấn.

“Chúng tôi đã có những phác thảo sơ bộ về những gì sẽ tổ chức vào năm tới, việc duy nhất chưa đưa vào kế hoạch là các đợt thanh kiểm tra bất ngờ. Đương nhiên, chúng tôi đã lên kế hoạch cho các cuộc tập trận này và dự định tổ chức 5 năm một lần”, ông Shoigu nói với kênh truyền hình Rossiya 1.

Máy bay Nga tham gia tập trận (Ảnh minh họa).

Máy bay Nga tham gia tập trận (Ảnh minh họa).

Ông lưu ý rằng cuộc tập trận Vostok-2018 đã được lên kế hoạch từ năm ngoái, khi đó lịch trình của những sự kiện lớn trong năm 2018 đều đã được Tổng Tư lệnh Tối cao - Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp thuận.

Theo ông Shoigu, Chính phủ Nga đang dành nguồn ngân sách lớn cho các chương trình mua sắm vũ khí, hiện đại hóa quân lục và hải quân. Do đó, các cuộc tập trận lớn như Vostok-2018 được tổ chức thường xuyên sẽ giúp quân đội nước này đánh giá hiệu quả quá trình tái vũ trang và theo dõi tiến độ các kế hoạch hiện đại hóa quân sự.

Chương trình mua sắm trang bị khí tài cho quân đội Nga được thiết kế theo giai đoạn 10 năm, nên cần có những sự kiện quân sự lớn để kiểm tra sự sẵn sàng chiến đấu của các khí tài cũng như quá trình vận hành của các binh sĩ.

Vostok-2018 được đánh giá là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất được tổ chức ở Nga kể từ khi Liên Xô tan rã. Các nội dung tập trận có sự tham gia của gần 300.000 quân nhân, 36.000 phương tiện quân sự, 80 chiến hạm và các tàu hỗ trợ cùng hơn 1.000 chiến đấu cơ, máy bay các loại. Cuộc tập trận bắt đầu vào ngày 11/9, kết thúc vào ngày hôm nay 17/9.

Video: Quân đội Nga phô diễn sức mạnh “vũ bão” tại Vostok-2018

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-se-thuong-xuyen-tien-hanh-tap-tran-lon-nhu-vostok-2018-a402843.html