Đằng sau những vụ ly hôn tỷ USD

Sau khi ly hôn, các cặp vợ chồng tỷ phú chia nhau khối tài sản khổng lồ. Nhiều người vướng vào những cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm.

Khi tỷ phú Bill Gates và bà Melinda French Gates bất ngờ tuyên bố ly hôn sau 27 năm chung sống vào năm ngoái, họ khẳng định quỹ từ thiện 50 tỷ USD sẽ không có gì thay đổi. Những tuần sau, bên trong tổ chức từ thiện hàng đầu thế giới có dấu hiệu bất ổn.

Kể từ sau thông báo ly hôn giữa Bill và Melinda Gates, những thông tin bất lợi liên tục xuất hiện.

Các phương tiện truyền thông đưa tin ông Gates ngoại tình với nhân viên tại Microsoft và quỹ nhân đạo mang tên hai vợ chồng. Trong đơn ly hôn, bà Melinda cho biết mối quan hệ của họ đã "tan vỡ không thể cứu vãn". Và danh tiếng của vị tỷ phú từ thiện cũng vậy.

 Những thông tin bất lợi hủy hoại danh tiếng của tỷ phú Bill Gates sau khi ly hôn. Ảnh: Reuters.

Những thông tin bất lợi hủy hoại danh tiếng của tỷ phú Bill Gates sau khi ly hôn. Ảnh: Reuters.

Phân chia khối tài sản tỷ USD

Theo Bloomberg, trước những tiết lộ về vụ ly hôn, bê bối ngoại tình ở nơi làm việc và mối quan hệ với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, Bill Gates là một tỷ phú công nghệ, nhà từ thiện được yêu mến.

Dĩ nhiên, ông nắm giữ khối tài sản khổng lồ với tư cách nhà sáng lập Microsoft. Nhưng người ta cũng nhớ đến ông Gates là một người đàn ông lái xe đưa con đến trường, thích bộ phim Modern Family và xếp hàng chờ mua món bánh mì kẹp phô mai yêu thích.

Trong 2 thập kỷ qua, các khoản từ thiện của cặp vợ chồng Gates đã nâng tầm ảnh hưởng xã hội của họ lên ngưỡng cao mới. Nhà sáng lập Microsoft được coi là tiếng nói hàng đầu trong việc khắc phục những tai ương của nhân loại, từ việc xóa bỏ dịch bệnh, cải thiện hệ thống giáo dục, chống biến đổi khí hậu và các giải pháp cho đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, nếu tỷ phú sáng lập Microsoft muốn bắt đầu mối quan hệ thân mật với một nhân viên nữ, tổ chức mang tên Gates có lẽ không còn là cơ sở ủng hộ lý tưởng của việc trao quyền cho phụ nữ.

Trong 2 thập kỷ qua, các khoản từ thiện của cặp vợ chồng Gates đã nâng tầm ảnh hưởng xã hội của họ lên ngưỡng cao mới. Ảnh: AP.

Cách đây nhiều năm, ông thân thiết với Jeffrey Epstein, ngay cả sau khi doanh nhân này nhận tội gạ gẫm mại dâm trẻ vị thành niên. Do đó, ông Gates rõ ràng không phải là nhà lãnh đạo thích hợp trong chiến dịch chống buôn bán tình dục.

Sau thông báo ly hôn, ông và vợ cũ chia nhau khối tài sản trị giá 145 tỷ USD. Nhưng thông tin chi tiết về việc phân chia số tài sản khổng lồ này có thể sẽ không bao giờ được tiết lộ.

Theo hồ sơ được Bloomberg dẫn lại, vài tuần sau khi ly hôn, công ty Cascade Investment của ông Gates đã chuyển nhượng khoảng 3 tỷ USD cổ phần sang cho bà Melinda French. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong khoảng 50 tỷ USD cổ phần đại chúng mà công ty đã báo cáo.

Ngoài cổ phiếu và quỹ từ thiện, nhà Gates còn đầu tư vào bất động sản. Dựa trên thống kê của Land Report, ông Gates là một trong những chủ đất lớn nhất nước Mỹ.

Năm ngoái, bà MacKenzie Scott trở thành người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Vụ ly hôn của ông Gates và bà Melinda Gates diễn ra 2 năm sau cuộc chia tay của CEO Amazon Jeff Bezos và vợ MacKenzie Scott.

Thời điểm đó, bà Scott được chia 25% số cổ phần Amazon mà ông Bezos nắm giữ (tương đương 4% cổ phần công ty, trị giá hơn 35 tỷ USD). Ngay sau khi ly hôn, bà trở thành người phụ nữ giàu thứ 4 thế giới. Khi giá cổ phiếu Amazon tăng vọt trong thời kỳ đại dịch, bà Scott có lúc đứng đầu danh sách các nữ tỷ phú thế giới.

Năm ngoái, vợ cũ ông Bezos thay thế cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel để dẫn đầu danh sách 100 Phụ nữ Quyền lực nhất Thế giới của Forbes. Theo biên tập viên Forbes, bà đã dùng số tài sản của mình để quyên góp cho các tổ chức phi lợi nhuận trên thế giới.

"Thà đốt tiền còn hơn đưa cho bà ấy"

Cuộc hôn nhân của nhiều tỷ phú khác trên thế giới kết thúc với cuộc chiến pháp lý kéo dài. Đại gia dầu mỏ Harold Hamm và vợ cũ, bà Sue Ann, mất tới 3 năm để kiện tụng.

Do không có giao ước tiền hôn nhân, bà Sue Ann chỉ được nhận 974 triệu USD từ tài khoản của ông Hamm tại ngân hàng Morgan Stanley sau khi ly hôn.

Bà Ann không chấp nhận kết quả này và nộp đơn kháng cáo với mong muốn được chia nhiều hơn từ khối tài sản 13,7 tỷ USD của ông Hamm, gắn với 75% cổ phần tại tập đoàn Continental Resources.

Tỷ phú Nga Farkhad Akhmedov và vợ cũ, bà Tatiana Akhmedova cũng rơi vào cuộc chiến căng thẳng hậu ly hôn. Vị tỷ phú thậm chí tuyên bố sẽ làm mọi thứ để ngăn vợ cũ sở hữu một phần tài sản của mình.

"Bố thà đốt số tiền này còn hơn đưa cho bà ấy", ông khẳng định trong một tin nhắn cho con trai. Người con chung cũng bị phát hiện thông đồng với cha để che giấu hàng trăm triệu bảng Anh.

Bà Tatiana Akhmedova, vợ cũ của tỷ phú Nga Farkhad Akhmedov. Ảnh: Bloomberg.

Bà Akhmedova đã khởi kiện tại Anh và một số khu vực pháp lý khác để đòi quyền lợi. Cuối cùng, sau gần 5 năm tranh chấp, tỷ phú người Nga đồng ý trao cho vợ cũ khoản tiền sau ly hôn trị giá gần 620 triệu USD.

Vua trái phiếu Mỹ Bill Gross - đồng sáng lập công ty quản lý đầu tư PIMCO - đã chia số tài sản trị giá 1,3 tỷ USD, bao gồm khu tổ hợp biệt thự, xe sang và bộ sưu tập nghệ thuật cho vợ cũ, bà Sue Gross.

Sau 32 năm chung sống, họ ly hôn vì giữa hai vợ chồng tồn tại những "khác biệt không thể hòa hợp". Trước đó, cả hai gửi email cho nhau, cáo buộc đối phương ngoại tình nhưng không có căn cứ.

Thảo Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dang-sau-nhung-vu-ly-hon-ty-usd-post1350412.html